HLV tuyển Ấn Độ khen một cầu thủ Việt Nam

GD&TĐ - HLV tuyển Ấn Độ khá ấn tượng với một tiền đạo trẻ của tuyển Việt Nam sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.

HLV tuyển Ấn Độ hài lòng với trận hòa Việt Nam.
HLV tuyển Ấn Độ hài lòng với trận hòa Việt Nam.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Ấn Độ cầm hòa chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-1 trong một thế trận khá cân bằng. Cả hai đội đều sở hữu khá nhiều cơ hội để giành chiến thắng trong hiệp hai nhưng đã không thể tận dụng thành công.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Roca của tuyển Ấn Độ nói: "Đội tuyển Việt Nam có những tài năng thú vị. Bùi Vĩ Hào từng ghi 2 bàn vào lưới CLB Nam Định. Chúng tôi biết được sự nguy hiểm của cậu ấy. Nguyễn Văn Quyết cũng chơi rất hay khi vào sân từ hiệp 2.

Cầu thủ Việt Nam nhanh hơn chúng tôi. Tôi đã dặn cầu thủ rất kỹ hoặc là kiểm soát được bóng, hoặc là họ sẽ đánh bại chúng ta. Nhìn chung, tuyển Việt Nam có đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ hay. Họ là đội tuyển có sức cạnh tranh lớn trong tương lai

Về thế trận trên sân Thiên Trường HLV Roca: “Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam là đội ép sân hoàn toàn. Khi vào phòng thay đồ, tôi dặn các cầu thủ rằng họ đủ chất lượng, đủ tố chất như kỹ thuật, thể lực để ghi bàn.

Điểm mạnh của chúng tôi được thể hiện ở bàn thắng gỡ hòa. Nhưng về cuối trận, tuyển Việt Nam lại tăng tốc và có nhiều cơ hội hơn. Tuyển Việt Nam đã tung 1 số cầu thủ chất lượng từ ghế dự bị vào sân, chúng tôi thì dùng nhiều cầu thủ trẻ hơn. Đây là kết quả khiến tôi hài lòng”.

“Tuyển Việt Nam đã chơi hay hơn chúng tôi trong hiệp 1, nhưng tuyển Ấn Độ chơi tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi có một vài cơ hội nguy hiểm. Tôi nghĩ 1-1 là tỉ số hợp lý với diễn biến trên sân”, HLV tuyển Ấn Độ nói thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: INT

Đến với bài thơ hay: Món quà diệu kỳ

GD&TĐ -Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò

Nhiên liệu hàng không từ thực vật có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Cuộc cách mạng nhiên liệu hàng không

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington (WSU, Mỹ) có thể đã tìm ra cách biến chất thải nông nghiệp thành nhiên liệu hàng không.