HLV Troussier so sánh đội tuyển Việt Nam và Thái Lan

GD&TĐ - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Troussier thừa nhận đội tuyển Thái Lan vẫn mạnh hơn tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

HLV Troussier đánh giá cao đội tuyển Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.
HLV Troussier đánh giá cao đội tuyển Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đã sớm kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023 sau khi để thua 2 trận đầu tiên và sẽ thi đấu trận thủ tục với đội tuyển Iraq vào 18h30 tối nay 24/1.

Ở chiều ngược lại, đại diện còn lại của Đông Nam Á là tuyển Thái Lan đang rất sáng cửa đi tiếp khi đang có được 4 điểm trong khi Indonesia vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên kênh FPT Play, HLV Troussier thừa nhận đội tuyển Thái Lan vẫn mạnh hơn Việt Nam ở thời điểm hiện tại dù họ đang có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng FIFA.

“Tôi nhớ là đội tuyển Việt Nam không thắng được Thái Lan trong 5 lần đối đầu gần nhất. Xét về thứ hạng thì họ đứng dưới Việt Nam, nhưng sự thực là chúng ta chưa thể đánh bại họ ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

Tôi cho rằng đó là ví dụ rất hay về việc đội bóng có thứ hạng cao hơn liệu có mạnh hơn hay không, đặc biệt là khi Việt Nam luôn khao khát đánh bại Thái Lan. Họ đang chơi tốt ở vòng chung kết Asian Cup 2023.

Họ có những cầu thủ giỏi, và một phần lý do khiến chúng ta luôn gặp khó khăn là bởi Thái Lan là một đội bóng có trình độ cao. Giải VĐQG của họ có chất lượng tốt, chưa kể các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Theo tôi, Thái Lan có tiềm lực phát triển lớn và đang có lợi thế trong việc giành vé vào vòng trong. Tôi xin gửi lời chúc mừng Thái Lan, và hy vọng tương lai chúng ta có thể cải thiện trình độ và đánh bại họ”.

Ngoài ra, HLV người Pháp cũng chỉ ra lý do Việt Nam không thành công tại Asian Cup 2023. “Đầu tiên tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại có nhiều cầu thủ bị chấn thương ngay từ trước khi Asian Cup 2023 khởi tranh. Thực ra trong thời gian đầu của tôi, đội tuyển Việt Nam đã thắng Palestine, Syria và Hong Kong (Trung Quốc).

Khi đó nhiều người còn nói rằng tôi là HLV xuất sắc nhất Việt Nam vì chưa có ai đưa đội bóng tới 3 chiến thắng liên tiếp như vậy. Vì lẽ đó, tôi cho rằng việc so sánh tôi với HLV của Thái Lan là không hợp lý. Tôi thấy đội bóng của mình đang tiến bộ trên sân và tôi vui vì các cầu thủ đang quen với triết lý bóng đá mới.

Cá nhân tôi cho rằng nếu muốn tiến bộ hơn để cạnh tranh 1 vị trí trong top 10 châu Á trong tương lai thì bóng đá Việt Nam phải thay đổi rất nhiều, không chỉ từ phía vị trí của tôi. Vai trò của HLV trưởng ĐTQG trong hành trình này theo tôi chỉ khoảng 10-20% mà thôi.

Điều quan trọng là sự phát triển của các yếu tố khác như cải thiện chất lượng giải VĐQG, thu hút các nhà tài trợ lớn và thậm chí việc xem xét các cầu thủ Việt kiều cũng có vai trò lớn.

Tôi cũng hy vọng các cầu thủ Việt Nam nếu có cơ hội thì sẽ tới thi đấu ở châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Thái Lan. Đó là những phần của một tiến trình chung, và tôi tin rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ tham dự World Cup”.

Ông Troussier là HLV ngoại có hồ sơ tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, từng nhiều lần tham dự các vong chung kết World Cup. Sau khi chia tay HLV Park Hang Seo, VFF đã ký hợp đồng với chiến lược gia người Pháp với thời hạn 3 năm để hướng đến mục tiêu cao nhất là giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Phía trước, đội tuyển Việt Nam còn 1 trận đấu mang tính chất thủ tục với Iraq ở Asian Cup 2023. HLV Troussier cho biết đội tuyển Việt Nam sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất và hướng tới 3 điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com thời tiết ngày mai tra cứu điểm Sách giáo khoa Cập nhật tin tức bóng rổ tinbongro.org nhanh chóng golfanphu.com