HLV Thái Lan nói gì trước trận chung kết AFF Cup gặp Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup, HLV Polking tỏ ra khá thận trọng.

 HLV Polking thận trọng trước trận gặp Việt Nam.
HLV Polking thận trọng trước trận gặp Việt Nam.

Tối 13/1 sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, hai đội bóng xuất sắc nhất ở giải đấu năm nay.

Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng mặt sân Mỹ Đình rất xấu và không phù hợp để chơi bóng. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo diễn ra vào trưa 12/1, HLV Polking lại cho rằng đó là quan điểm sai lầm: “Chúng tôi đã từng thi đấu ở đây hồi SEA Games, tôi muốn xem mặt sân có thay đổi không.

Mặt cỏ tuy không còn xanh, mịn và đẹp như lần gần nhất U23 Thái Lan thi đấu ở đây nhưng tôi nghĩ nó không tệ như những gì mà nhiều người nhận xét, nó vẫn phù hợp để chơi bóng.

Sau buổi tập chính thức chiều nay, có lẽ tôi sẽ có câu trả lời đầy đủ hơn. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mặt cỏ xấu có thể làm ảnh hưởng đến lối chơi của tuyển Thái Lan”.

Nói về trận chung kết gặp tuyển Việt Nam, vị chiến lược gia người Brazil tỏ ra thận trọng: “Đây là trận đấu đặc biệt quan trọng. Cũng như là bán kết gặp Malaysia, tôi nghĩ nó sẽ diễn ra rất khó khăn và ảnh hưởng đến chức vô địch của Thái Lan.

Tất nhiên, hai đội đều có những thay đổi so với thời điểm trận bán kết AFF Cup 2020. Việt Nam vẫn có đủ cầu thủ, Thái Lan thì thiếu một số cái tên chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đội hình chất lượng và cố gắng đạt thành tích như giải năm trước”, ông Polking nói.

HLV Polking đánh giá cao tiền đạo Tiến Linh bên phía tuyển Việt Nam: "Tiến Linh đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn, nên chắc chắn anh ấy là một thử thách khó khăn. Cá nhân tôi và toàn đội sẽ có kế hoạch để ngăn chặn Tiến Linh, hi vọng chúng tôi sẽ thành công".

HLV Alexander Polking được bổ nhiệm làm HLV tuyển Thái Lan vào tháng 9/2021, 3 tháng trước kỳ AFF Cup tại Singapore, rất nhiều cổ động viên xứ Chùa Vàng đã ngạc nhiên. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng ông Polking chỉ là bản hợp đồng thời vụ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan sau khi họ sa thải HLV Nishino.

Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau, ông Polking đã khiến tất cả phải bất ngờ. Cựu HLV CLB TPHCM chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cầm quân đã giúp “Voi chiến” vô địch AFF Cup 2020. Trong hành trình chinh phục chức vô địch giải đấu năm đó, ông Polking đã giành chiến thắng trước hai HLV nổi tiếng của khu vực là Shin Tae-yong và Kim Pan Gon.

Báo chí Thái Lan cho rằng, sự linh hoạt về chiến thuật và việc hiểu rõ những cầu thủ trong tay là những yếu tố quan trọng giúp HLV Polking vô địch AFF Cup 2020.

Tính tới trước trận chung kết lượt đi ở AFF Cup 2022, Thái Lan là đội có số đường chuyền thành công nhiều nhất giải (3.480 đường chuyền), vượt trội so với tuyển Việt Nam (3.099) và Indonesia (2.369).

Bên cạnh đó, chân sút kỳ cựu của tuyển Thái Lan, Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 lần lập công. Đây là những thống kê rất ấn tượng của “Voi chiến” dưới tài thao lược của ông Polking ở giải đấu năm nay.

Theo lịch thi đấu, chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 13/1 và 3 ngày sau là trận lượt về diễn ra trên sân của Thái Lan cũng với khung giờ trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ