HLV PSG trao đặc quyền chưa từng có cho Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV PSG Christophe Galtier khẳng định sẽ trao đặc quyền trên sân để Messi thấy thoải mái nhất khi thi đấu cho CLB thành Paris.

 Messi được HLV PSG trao đặc quyền để phát huy sở trường.
Messi được HLV PSG trao đặc quyền để phát huy sở trường.

Hợp đồng giữa Messi và PSG hiện đang bước vào những tháng cuối cùng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn.

Báo chí châu Âu tiết lộ, Messi đang bỏ ngỏ khả năng ở lại Paris để cân nhắc những lời đề nghị đến từ Inter Miami (Mỹ) hay thậm chí là mức lương 300 triệu euro/mùa tại Al Hilal (Ả Rập).

Nhằm giữ chân cầu thủ con cưng, HLV PSG Christophe Galtier khẳng định sẽ trao đặc quyền trên sân để Messi phát huy được hết sở trường của mình trong giai đoạn tới.

"Tôi đã yêu cầu toàn đội chơi thay Messi. Các đồng đội không được ỷ lại vào Messi. Họ cần nỗ lực gấp đôi để thu hồi bóng một cách nhanh nhất và cần phải di chuyển hợp lý để Leo có thêm lựa chọn chuyền bóng.

Chúng tôi cần giải phóng Messi khỏi những nhiệm vụ nhất định. Đội bóng sẽ phải đánh đổi để đảm bảo cho Leo có không gian chơi bóng thoải mái nhất. Chỉ như vậy, cậu ấy mới có thể rê bóng, chuyền bóng và ghi bàn", HLV Galtier nói.

Mới đây, siêu sao Lionel Messi đã được Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) vinh danh là "Nam cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới năm 2022".

Theo đó, cầu thủ người Argentina đã có 275 điểm, bỏ xa các đối thủ đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Kylian Mbappe (30 điểm) cùng Karim Benzema (30 điểm).

Số điểm cao vượt trội mà Messi nhận được so với Mbappe và Benzema đã cho thấy sự khác biệt của siêu sao người Argentina trong năm 2022 vừa qua. Và đây cũng là cơ sở rất lớn để đặt ra khả năng Lionel Messi giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng 2023.

Đây là thành quả xứng đáng với tiền đạo 35 tuổi sau những gì anh đã thể hiện xuyên suốt năm 2022 vừa qua, đặc biệt là màn trình diễn tại World Cup. M10 đã ra sân đủ thời gian trong cả 7 trận đấu của Argentina tại Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới được tổ chức tại đất nước Qatar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ