Dàn người đẹp nhan sắc kiêu sa chơi môn đấu kiếm

0:00 / 0:00
0:00

Ở những môn thể thao tưởng như chỉ dành cho phái mạnh, vẫn có những nữ VĐV nhan sắc vô cùng hấp dẫn.

Dàn người đẹp nhan sắc kiêu sa chơi môn đấu kiếm

Môn đấu kiếm không phải một trong những môn thể thao hay được nhắc đến vì sự xuất hiện của những người đẹp trong số các VĐV. Nhưng vẫn có những cô gái trở nên nổi bật nhờ nhan sắc của mình và cũng có thành tích thi đấu đáng nể.

Rossella Flamengo là VĐV đấu kiếm được theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Rossella Flamengo là VĐV đấu kiếm được theo dõi nhiều nhất trên Instagram

Ở giải vô địch đấu kiếm thế giới 2022, Rossella Flamengo đã đoạt HCB nội dung đồng đội cho ĐT Italia, đồng thời mang về HCĐ nội dung cá nhân. Đây không phải thành tích tốt nhất của cô ở các kỳ tổ chức bởi cô đã từng đoạt 2 HCV vô địch thế giới vào các năm 2014 và 2015, nhưng sự hiện diện của cô vẫn gây chú ý cho giải đấu bởi cô là nữ VĐV đấu kiếm được theo dõi nhiều trên mạng xã hội, với hơn 300.000 người theo dõi trên Instagram.

Flamengo được báo chí Italia đưa tin thường xuyên và cô đã trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí tại nước này, bên cạnh đó là các hoạt động quảng cáo và tài trợ cho các nhãn hàng. Năm nay 31 tuổi, cô đã có 2 HCV vô địch thế giới cùng 1 HCB cá nhân Olympic tại Rio de Janeiro 2016.

Nhưng không chỉ có Flamengo, làng đấu kiếm còn có những mỹ nhân khác cả đàn chị lẫn trẻ hơn so với cô. Tay kiếm Monika Sozanska người Đức gốc Ba Lan năm nay đã 39 tuổi và từng đoạt HCB thế giới, nhưng cô cũng được chú ý không kém bởi từng chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí Đức, và sau khi nghỉ đấu kiếm 2 năm trước cô trở thành nhà thiết kế trang sức.

Còn tay kiếm người Pháp Sara Balzer năm nay 27 tuổi và mới có HCV ở giải vô địch châu Âu trong khi thành tích của cô ở Olympic là HCB nội dung đồng đội. Không như Sozanska hay Flamengo, Balzer ngoài hoạt động quảng cáo cho nhà tài trợ Nike thì chỉ tập trung vào tập luyện và các thú vui khác ngoài đời thường như đi du lịch và trượt tuyết.

Fatma Zehra Köse

Ở Thổ Nhĩ Kỳ có kiếm thủ Fatma Zehra Köse, người năm nay 25 tuổi và đã đoạt 1 HCV cá nhân tại giải vô địch châu Âu. Cô từng thẳng thắn nói mình không quá yêu môn đấu kiếm mà niềm vui của cô chủ yếu là âm nhạc và khiêu vũ dân gian, cô biết đánh cả piano lẫn đàn guitar. Ngoài ra cô là fan của CLB Fenerbahce và khi có thể là đến xem các trận bóng đá, bóng rổ hay bóng chuyền.

Paola Pliego mang quốc tịch Uzbekistan nhưng là người sinh ra ở Mexico, cô là nhân vật trung tâm của một vụ phát hiện doping giả vào năm 2016 khiến cô bị oan và mất cơ hội dự Olympic Rio. Năm 2019 cô nhập tịch Uzbekistan vì không hài lòng với nạn tham nhũng của Liên đoàn đấu kiếm Mexico.

Hình ảnh những nữ kiếm thủ đẹp nhất thế giới:

Rossella Flamengo

Monika Sozanska

Sara Balzer

Fatma Zehra Köse

Paola Pliego

Theo tcdulichtphcm.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.