HLV Pau FC chưa đồng ý để Quang Hải dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ ở cuộc họp báo trước vòng 12 Ligue 2, Didier Tholot của Pau FC cho biết chưa quyết định việc Quang Hải về dự AFF Cup.

HLV Pau FC chưa đồng ý để Quang Hải dự AFF Cup

"Thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau. Chúng tôi không thảo luận chi tiết về việc này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên có làm ảnh hưởng đến kết quả của CLB hay không", HLV Didier Tholot chia sẻ ở cuộc họp báo trước vòng 12 Ligue 2.

Trước trận đấu với Annecy tại vòng 12 Ligue 2, Quang Hải cũng được HLV Tholot khen có màn trình diễn tốt ở trận gặp Rodez thuộc vòng 11. "Quang Hải chơi hay. Sau Henri Saivet, Pape Ibnou Ba thì đến lượt Hải ghi bàn.

Việc các cầu thủ tấn công ghi được bàn là bước tiến quan trọng của đội bóng. Họ được giải phóng sau thời gian đầu, còn việc có thêm bàn thắng hay không thì chưa thể nói trước", HLV người Pháp tiếp tục.

Rạng sáng 16/10, CLB Pau sẽ tiếp Annecy trên sân nhà. Ngoại trừ David Gomis bị treo giò, HLV Tholot sẽ có đủ sự phục vụ của các trụ cột và hướng tới một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Cách đây ít tuần, trả lời giới truyền thông trước thềm giải Tam hùng, Quang Hải cho biết muốn được dự AFF Cup 2022: "Hải và HLV Park Hang Seo đã cùng thảo luận về AFF Cup 2022, việc được thi đấu là mong muốn bản thân tôi. Cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào khoác lên áo của đội tuyển quốc gia.

Tôi mong muốn được thi đấu và đó là khát khao của tôi. Tuy nhiên việc có được thi đấu ở AFF Cup không thì phụ thuộc vào việc Hải sẽ làm việc với CLB của mình".

Trước tình hình của Quang Hải, chuyên gia Gregory Letort, một nhà báo thể thao uy tín tại thành phố Pau phân tích: "Theo quan điểm của tôi, Quang Hải nên ở lại Pau để chơi bóng. Trong khi AFF Cup diễn ra, Pau sẽ đá 4 trận và cậu ấy rất có thể được sử dụng ở giai đoạn này.

Người hâm mộ Việt Nam cần phải hiểu rằng Quang Hải cần nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, ông Tholot cũng thực sự tin tưởng vào chuyên môn của cậu ấy. Hãy nhìn xem, cầu thủ xuất sắc nhất của Pau hiện tại là Henri Saivet.

Trong 6 trận đầu tiên, Saivet luôn là người bị thay thế vì bản thân anh ấy cũng cần thời gian để sẵn sàng. Saivet quá hiểu về môi trường Ligue 2 nhưng vẫn gặp khó khăn nên trường hợp của Quang Hải cũng không đến mức phải lo lắng nhiều.

Hiện tại, cách lựa chọn nhân sự của ông Tholot cũng nhằm bảo vệ các cầu thủ, ông ấy sẽ trao cơ hội cho Quang Hải khi nhận thấy cậu ta sẵn sàng và đạt 100% sự tự tin".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?