HLV Hải Phòng và Thanh Hóa nói gì sau trận đấu vòng 19 V-League

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Hải Phòng và Thanh Hóa mang tâm trạng trái ngược nhau sau kết quả ở vòng đấu 19 V.League.

HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với trận thắng của Hải Phòng trước Thanh Hóa.
HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với trận thắng của Hải Phòng trước Thanh Hóa.

Trình diễn lối chơi hợp lý, Hải Phòng FC đã có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 32 điểm, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Rimario tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp đội bóng đất Cảng có 3 điểm trọn vẹn và nâng thành tích ghi bàn của mình ở mùa giải năm nay lên con số 15, sáng cửa giành danh hiệu Vua phá lưới.

Với tỷ lệ kiểm soát bóng 66%, tung ra 11 cú sút so với 7 của Thanh Hóa cùng việc phạm lỗi 14 lần so với 13 của đối thủ, đây là chiến thắng vất vả nhưng xứng đáng của CLB Hải Phòng. Ở lượt đi, hai đội hòa 1-1 trên sân Lạch Tray.

Đây cũng là trận thắng đầu tiên sau ba trận hòa liên tiếp của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trước các đối thủ mạnh như Bình Định, Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai. Họ cũng nối dài chuỗi bất bại liên tiếp lên 8 trận kể từ chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng vòng 12. Ở vòng 20 tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trở về sân nhà Lạch Tray tiếp đón Bình Dương vào ngày 19/10.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng nói: “Chúng tôi chơi gắn kết nhưng CLB Thanh Hoá chơi tốt và họ cống hiến nhiều điều trên sân. Chúng tôi chỉ phấn đấu từng trận một, khoảng cách điểm sẽ nới ra khi các đội bóng mạnh thi đấu và mục tiêu của chúng tôi là một vị trí trong top 3.

Hà Nội FC vẫn là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Từ con người tới lối chơi của họ bao nhiêu năm nay vẫn rất thuyết phục và là đội bóng hàng đầu V.League. Ngoài ra còn Bình Định với lực lượng tốt có thể bám đuổi”.

Ông Nghiêm nói tiếp: “Hải Phòng có nhiều cầu thủ cho mượn, những cầu thủ ấy mà bị gọi về thì lực lượng của chúng tôi hổng. Lực lượng tuyến 2 không cân bằng với đội hình 1. Đặc biệt, vị trí trung vệ tuy rất quan trọng nhưng tôi không có lựa chọn nào cả.

Bởi vậy khi có sự thiếu vắng thì rất khó để thay thế. Hải Phòng có tinh thần đoàn kết, trong chuỗi trận bất bại vừa qua toàn đội chơi rất hay. Nếu Rimario tập trung chơi bóng, cậu ấy sẽ rất tốt và tôi hi vọng cậu ấy sẽ trở thành vua phá lưới năm nay".

Về phần mình, trợ lý của Thanh Hóa cho hay: “Chúng tôi không suy nghĩ việc thắng nhiều trận liên tiếp mà nghĩ đến từng trận một. CLB Hải Phòng chơi tốt và có cơ hội. Cầu thủ của tôi không có sự tập trung ở các tình huống bóng hai nên dẫn đến trận thua. Hôm nay chúng tôi cũng không thi đấu tốt như ở các trận đấu vừa qua. Sắp tới, chúng tôi phải gặp Đà Nẵng và tôi cần sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này.

Hiện chúng tôi không cần sự bổ sung quá nhiều và những người hiện tại cũng là đủ. Đừng nhìn về phía sau và hãy nhìn về tương lai, chúng tôi tập luyện và cố gắng thi đấu. Thật sự ngày hôm nay phong độ của chúng tôi không quá tốt nhưng đó là điều tất yếu trong bóng đá.

Chúng tôi đã thi đấu hết mình rồi. Các bạn ấy đã làm tốt rồi. Tôi nghĩ rằng sắp tới lịch thi đấu rất dày và thời gian chuẩn bị rất ngắn. Các bạn ấy phải lấy lại tinh thần cho những trận đấu tới”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ