HLV Park Hang-seo tức tốc từ Việt Nam về nước chịu tang mẹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bà Baek Soon-jeong - mẹ HLV Park Hang-seo qua đời chiều 2/2, hưởng thọ 102 tuổi.

"Trái tim tôi nặng trĩu vì sự ra đi của mẹ”, HLV Park Hang-seo chia sẻ tin buồn trên Facebook cá nhân hôm nay: “Gia đình chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát không gì bù đắp. Chúng tôi cũng trân trọng những lời hỏi thăm, chia buồn từ các bạn trong thời điểm khó khăn này".

Nhà cầm quân sinh năm 1957 biết tin người mẹ kính yêu qua đời khi đang ở Việt Nam và ông sau đó tức tốc đặt chuyến bay về nước.

Bà Baek Soon-jeong sinh ngày 9/7/1922 ở thị trấn Chukdong-myeon, thành phố Sacheon-si, tỉnh Gyeongsangnam-do. Bà kết hôn với ông Park Rok và sinh ra 5 người con gồm 4 trai và một gái, trong đó HLV Park Hang-seo là con út.

HLV Park Hang-seo tới thăm mẹ trong Viện dưỡng lão vào năm 2018. Ảnh: Joongang Ilbo.

HLV Park Hang-seo tới thăm mẹ trong Viện dưỡng lão vào năm 2018. Ảnh: Joongang Ilbo.

Chia sẻ về mẹ, HLV từng mô tả bà là người tẩn tảo, chịu thương chịu khó. Bà từng làm đủ nghề từ mở hiệu thuốc, tiệm ăn đến buôn muối. Chính nhờ mẹ mà ông Park được đến Seoul và học bóng đá.

"Là con út trong gia đình tôi cũng thỉnh thoảng cãi mẹ và nhiều lần bị bố mẹ mắng. Sau khi tôi trở thành trụ cột gia đình và là một người bố, tôi mới hiểu tấm lòng mẹ. Tôi hiểu vì sao mẹ có những lúc rất tình cảm nhưng cũng có lúc rất cương quyết với tôi", ông nói thêm.

Khi cùng U23 Việt Nam đến tập huấn tại Hàn Quốc vào năm 2019, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, HLV Park đã dẫn các học trò đến thăm bà Baek đang ở Viện dưỡng lão quận Sancheong.

Tang lễ mẹ HLV Park sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Sancheong thuộc tỉnh Gyeongsang vào ngày 5/2. Bà Baek sẽ an nghỉ tại Nghĩa trang Quốc gia Daejeon.

Song thân của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Ảnh: Joongang Ilbo.

Song thân của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Ảnh: Joongang Ilbo.

HLV Park Hang-seo nên duyên cùng bóng đá Việt Nam nhờ sự ‘mai mối’ của ông Đoàn Nguyên Đức vào năm 2017.

Ông trở thành nhà cầm quân thành công nhất lịch sử Việt Nam khi giúp đội nhà giành được: Huy chương Bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019. Ông còn 2 lần giành Huy chương Vàng SEA Games 2019 và 2021 cũng như giúp Việt Nam lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia tay bóng đá Việt Nam sau khi hết hợp đồng vào tháng 1/2023.

Hiện tại, vị chiến lược gia này vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào, chỉ kết hợp với các doanh nghiệp mở một học viện bóng đá trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số trẻ gặp khó khăn trong việc định hướng các mối quan hệ ở trường.

Học sinh Anh nghỉ học tăng nhanh

GD&TĐ - Tiền phạt, nhu cầu sức khỏe và môi trường học tập kém là những nguyên nhân khiến số trẻ em tại Anh nghỉ học ngày càng tăng.
Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.