HLV Park Hang Seo tiết lộ ‘sốc’ trên truyền hình Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trong chương trình “Master in the House”, HLV Park tiết lộ bản thân và vợ suýt bị bắt cóc khi di chuyển bằng taxi từ sân bay về nhà tại Hà Nội.

HLV Park Hang Seo tiết lộ từng suýt bị bắt cóc ở Việt Nam.
HLV Park Hang Seo tiết lộ từng suýt bị bắt cóc ở Việt Nam.

Chiều ngày 26/2, HLV Park Hang Seo góp mặt trong chương trình giải trí của đài truyền hình SBS (Hàn Quốc) có tên “Master in the House”. Theo truyền thông Hàn Quốc, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã kể một câu chuyện bí mật mà ông chưa hề tiết lộ từ trước đến nay.

Trong chương trình này, ông Park tiết lộ bản thân và vợ suýt bị bắt cóc khi di chuyển bằng taxi từ sân bay về nhà tại Hà Nội, trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam.

HLV Park Hang Seo kể lại rằng: “Đó là chuyến taxi vào một ngày mưa. Vợ chồng tôi có chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở Campuchia vào dịp Quốc khánh 2/9. Sau kỳ nghỉ ấy, chúng tôi về đến sân bay thì đã 23h, nên không có taxi.

Khi tôi đang loay hoay thì có một anh bạn trẻ vẫy tay về phía mình. Tôi tưởng anh ta biết tôi nên tiến tới, hỏi anh ta có phải taxi không? Anh ta bảo đúng. Nhưng ngay từ khi tôi lên xe, mọi chuyện đã trở nên khá căng thẳng”.

“Sau một lúc lâu đi trên con đường đất, tài xế đậu xe ở một bãi đất trống, dưới ánh đèn xanh lờ mờ có khoảng chục người.

Anh ta quay lại nhìn chúng tôi và đưa cho tôi một tập tài liệu rồi yêu cầu tôi ký. Nhận thấy sự bất thường, tôi không ký và cãi nhau với anh ta. Tôi mở cửa xe bước ra, những người đang uống trà nhìn tôi.

Họ khá vui khi nhìn thấy tôi và còn hô lên: Ôi Park Hang Seo, ông Park kìa! Một người trông như là đại ca tiến đến mắng tài xế đã đưa vợ chồng tôi đến đây. Cuối cùng, hắn quay sang và bảo vợ chồng tôi đi ngay đi”, HLV Park Hang Seo kể lại trên SBS.

Bên cạnh tiết lộ gây “sốc” ấy, HLV Park Hang Seo còn nói lý do ông chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó vì: “Tôi phải ra đi, để các cầu thủ thay đổi. Các cầu thủ cần động lực mới cho chặng đường sắp tới”.

HLV Park Hang Seo hết hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF từ ngày 31/1. Hiện tại, ông vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi và tìm kiếm công việc mới. Trong thời gian tới chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tới sân cổ vũ Văn Toàn thi đấu ở giải K.League 2.

Cơ hội thi đấu của Văn Toàn được đánh giá sáng sủa hơn Công Phượng tại Yokohama FC và Quang Hải tại Pau FC. Tiền đạo sinh năm 1996 cũng cho biết anh đang hoà nhập tốt với các đồng đội mới và yêu thích cuộc sống tại Hàn Quốc.

Cựu tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai được trao số 9 yêu thích ở Seoul E-Land, với mục tiêu giúp đội bóng này lên hạng K-League.

Văn Toàn là một trong năm cầu thủ Đông Nam Á đang chơi tại K-League, đều ở hạng hai, bên cạnh Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Cảnh Anh (Cheonan City), Kogileswaran Raj (Chungbuk Cheongju) và Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons).

Nếu như Minh Hiếu và Cảnh Anh đang chơi cho Cheonan theo dạng cho mượn từ đội bóng phố Núi, thì Văn Toàn, Raj và Asnawi đều thuộc biên chế chính thức của các CLB Hàn Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.