2 cầu thủ Brazil vừa nhập tịch Malaysia là ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau AFF Cup 2022, bóng đá Malaysia đẩy mạnh quá trình nhập tịch cầu thủ.

Paulo Josue có quốc tịch Malaysia sau 5 năm chơi bóng ở quốc gia này.
Paulo Josue có quốc tịch Malaysia sau 5 năm chơi bóng ở quốc gia này.

Theo Harian Metro, 2 cầu thủ Brazil đang thi đấu ở giải Malaysia Super League là Paulo Josue và Endrick dos Santos đã có quốc tịch Malaysia sau 5 năm thi đấu ở quốc gia này.

Paulo Josue sinh năm 1989 tại Brazil, 34 tuổi thi đấu ở CLB Kuala Lumpur City hơn 5 năm qua và giúp đội bóng này có được nhiều thành công ở giải vô địch quốc gia Malaysia.

Trong khi đó, Endrick dos Santos, sinh năm 1995 cùng có quốc tịch Brazil từng khoác áo nhiều đội ở Malaysia là Felcra, Selangor, Penang và hiện đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim thi đấu ở giải Super League.

Nếu hai cầu thủ này được triệu tập lên tuyển, Malaysia sẽ có tới 7 cầu thủ nhập tịch trên tuyển. Trước đó, đội bóng này nhập tịch thành công cho 5 cầu thủ Mohamadou Sumareh, Liridon Krasniqi, Guilherme de Paula, Lee Tuck and Sergio Aguero.

Trong tháng 3, thầy trò HLV Kim Pan Gon sẽ tập trung để đá giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Turkmenistan dịp FIFA Days. Trong năm 2023, Malaysia sẽ thi đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) dự kiến sẽ tổ chức lại giải đấu truyền thống Merdeka Cup vào tháng 9/2023 và đã mời tuyển Việt Nam tham dự cùng tuyển Thái Lan để tập dượt cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á (diễn ra trong tháng 10 và tháng 11).

Ngoài đội chủ nhà Malaysia và 2 đội mạnh nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay là tuyển Việt Nam và Thái Lan, FAM cũng dự định mời tuyển Syria hoặc Palestine từ khu vực Tây Á tham dự để tăng sức cạnh tranh.

Tuy vậy, theo thông tin mới nhất tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ không tham dự giải đấu trên, trong khi tuyển Việt Nam vẫn bỏ ngỏ khả năng tham dự khi có nhiều giải đấu trong thời gian trên.

Giải Merdeka Cup từng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1957. Lần tổ chức gần đây nhất là năm 2013. Trong vòng 15 năm trở lại đây, đại diện của bóng đá Việt Nam từng dự giải đấu này là đội U.22 Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, đã đoạt chức vô địch năm 2008.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ