HLV Mourinho 'tái xuất' Ngoại hạng Anh?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Jose Mourinho vừa gặp chủ tịch CLB Newcastle, làm dấy lên đồn đoán nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sắp trở lại Ngoại hạng Anh.

Cựu HLV Chelsea, Man United và Tottenham hiện đang thất nghiệp sau khi bị AS Roma sa thải hồi tháng 1.

Nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’ rất háo hức muốn quay trở lại công việc huấn luyện.

Trong thời gian chờ đợi, HLV Mourinho đã dự khán giải đua xe F1 nổi tiếng Grand Prix Ả Rập Xê-út. Tại đây, Mourinho đã gặp chủ tịch Newcastle Yasir al-Rumayyan và làm dấy lên đồn đoán rằng ông sắp trở lại Ngoại hạng Anh.

HLV Mourinho vừa gặp nhiều nhân vật lớn, trong đó có chủ tịch Newcastle ở giải đua F1 tại Ả Rập Xê-út.

HLV Mourinho vừa gặp nhiều nhân vật lớn, trong đó có chủ tịch Newcastle ở giải đua F1 tại Ả Rập Xê-út.

Đồn đoán về tương lai của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hoàn toàn có cơ sở trong bối cảnh Newcastle dưới thời HLV Eddie Howe không được thăng hoa như mùa trước.

Bản thân chiến lược gia Mourinho lúc này cũng rất muốn trở lại công việc huấn luyện. Trong cuộc trả lời phỏng vấn beIN Sports mới đây, nhà cầm quân 61 tuổi nói: “Tôi sẵn sàng trở lại làm việc ngay ngày mai nếu nhận được lời đề nghị thích hợp”.

Hiện cũng có tin đồn ông sẽ trở lại dẫn dắt Chelsea thay thế cho HLV Mauricio Pochettino đang gặp rất nhiều khó khăn khi lèo lái con tàu Stamford Bridge.

Trong bối cảnh đó, rất nhiều cổ động viên Chelsea đề nghị sớm đưa HLV Jose Mourinho trở lại với đội.

“Xin chào Jose, người hâm mộ Chelsea từ khắp nơi trên thế giới yêu mến ông rất nhiều, hy vọng bạn sẽ trở lại Chelsea”, một cổ động viên mong mỏi.

Mourinho là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử Chelsea. Ông cùng The Blues ba lần vô địch Ngoại hạng Anh (2005, 2006 & 2015), đoạt một Cup FA (2007) cùng ba Cúp Liên đoàn ( 2005, 2007 và 2015).

Bảng thành tích đáng nể trong sự nghiệp huấn luyện của Jose Mourinho.

Bảng thành tích đáng nể trong sự nghiệp huấn luyện của Jose Mourinho.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.