HLV Malaysia tuyên bố 'nóng' trước trận đối đầu U22 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Elavarasan tuyên bố đội nhà U22 Malaysia sẽ đánh bại đương kim vô địch U22 Việt Nam để vào bán kết SEA Games 32.

U22 Malaysia rơi vào bảng đấu “tử thần” khi có sự hiện diện của U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Singapore và U22 Lào.

Nếu như U22 Việt Nam là đương kim vô địch thì U22 Thái Lan là đương kim á quân của giải đấu.

Dẫu vậy, dù chưa có mặt tại Campuchia nhưng HLV Elavarasan đã sớm đẩy sức nóng trước trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam ở bảng B SEA Games 32.

"Chúng tôi vừa mới tập hợp đội hình và có một số cầu thủ còn đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, chúng tôi có được những cầu thủ tốt nhất, với tập thể gồm nền tảng vừa tham dự Merlion Cup và bổ sung thêm một vài cầu thủ mới", ông Elavarasan thông tin về tình hình U22 Malaysia trước ngày lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32.

HLV Elavarasan tự tin vào bán kết dù U22 Malaysia tập trung muộn và phải đối đầu với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.
HLV Elavarasan tự tin vào bán kết dù U22 Malaysia tập trung muộn và phải đối đầu với U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

U22 Malaysia dự kiến có mặt tại Campuchia trong ngày 2/5, trong khi U22 Việt Nam đã có được 3 điểm đầu tiên khi thắng U22 Lào 2-0 ở trận ra quân.

"U22 Malaysia có nhiều đợt tập trung trong năm nay. Thế nên, ngay cả khi có những cầu thủ đến muộn, họ biết mục tiêu và cách vận hành lối chơi của đội. Vì vậy, việc tập trung muộn không gây ra bất kỳ vấn đề gì cho chúng tôi trên hành trình SEA Games 32", chiến lược gia người Malaysia khẳng định.

Ông nói thêm: "Từ vài ngày qua, chúng tôi có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu với U22 Lào vào ngày 3/5. Chúng tôi tổ chức nhiều buổi tập huấn cho những cầu thủ được gọi lên tuyển. Đội có được những mảnh ghép mình muốn nên điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì phong độ ổn định.

Chiến lược gia người Malaysia còn nhấn mạnh, đội bóng của ông không ngán bất cứ đối thủ nào, bao gồm cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

“U22 Malaysia sẽ không ngừng chiến đấu trước bất kỳ đối thủ nào để trước mắt giành được vé bán kết", HLV Elavarasan tự tin tuyên bố.

Tuyên bố được ông Elavarasan đưa ra trong bối cảnh quá trình chuẩn bị của U22 Malaysia gặp nhiều khó khăn khi họ có rất ít thời gian tập trung cho giải đấu lần này.

Thực tế, các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia kết thúc vào ngày 28/4. Một ngày sau đó, toàn bộ đội hình của U22 Malaysia mới tập trung.

HLV Elavarasan của U22 Malaysia chốt danh sách bao gồm 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 8 tiền vệ và 3 tiền đạo. Tiền vệ gốc Scotland Fergus Tierney được đánh giá là mối đe doạ lớn nhất với các đối thủ của U22 Malaysia.

Theo lịch, đoàn quân của HLV Elavarasan ra quân gặp U22 Lào vào vào 19h00 ngày 3/5, sau đó họ lần lượt gặp U22 Thái Lan (6/5) và U22 Việt Nam (8/5).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.