Thua Malaysia, Thái Lan nguy cơ thành cựu vương AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Malaysia đã triệt để tận dụng lợi thế sân nhà đã giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi qua đó chiếm ưu thế trước trận tái đấu.

Malaysia giành chiến thắng tối thiểu Thái Lan ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà.
Malaysia giành chiến thắng tối thiểu Thái Lan ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà.

Tối ngày 7/1, Malaysia tiếp đón Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Vốn không xa lạ gì nhau ở sân chơi khu vực, Thái Lan nhập cuộc chủ động và liên tục gây ra sóng gió lên cầu môn Malaysia.

Trong một tình huống phạt góc, Ekanit Panya tạt bóng thuận lợi từ cánh phải và trung vệ Pansa Hemviboon băng vào đánh đầu đập đất đi chệch cột dọc ở cự ly gần.

Thi đấu không hay hơn đối thủ, chủ nhà Malaysia đã sớm có được bàn thắng ở phút thứ 11. Bóng được treo vào khu cấm địa từ cánh phải và Ruventhiran đánh đầu chiến thuật vào giữa cho Faisal Halim vung chân volley theo kiểu con nhà võ, làm bó tay thủ môn Kittipong.

Có được bàn thắng mở tỷ số sớm khiến cho đội chủ nhà thi đấu thêm phần hưng phấn. Ở phút thứ 22, người Thái có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn gỡ hòa. Lão tướng Dangda sút chân trái đầy quyết đoán từ ngoài vùng cấm và bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

6 phút sau tới lượt Malaysia đáp lễ đối thủ. Quentin Cheng đối mặt với thủ môn Thái Lan nhưng đã không tận dụng thành công để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Cuối trận, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ và sở hữu một loạt cơ hội nguy hiểm trước cầu môn đối thủ nhưng bất lực trong việc ghi bàn gỡ hòa.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với rất nhiều pha bóng đáng chú ý từ phía của cả hai đội tuyển.

Ngay ở phút thứ 47, đội khách đã có pha bóng tấn công nguy hiểm. Từ cánh phải, Suphanan Bureerat tạt bóng khó chịu vào khu vực 5m50 và lão tướng Dangda có mặt thực hiện cú lắc đầu về góc xa. Thủ môn Hazmi đã bị đánh bại song cột dọc đã cứu cho Malaysia khỏi bàn thua.

Ít phút sau đó, tiền đạo Suphanan thử vận may với một cú sút từ xa nhưng chỉ mang về cho Thái Lan một quả phạt góc.

Ở phút 56, Malaysia bị từ chối bàn thắng một cách khó hiểu. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Lee Tuck treo bóng khó chịu vào vùng cấm địa và thủ môn Kittipong băng ra cản phá không hợp lý, tạo điều kiện để Dominic Tan đánh đầu tung lưới đội khách.

Tuy nhiên sau khi mất vài phút tham khảo kỹ lưỡng ý kiến của các trợ lý, trọng tài người Hàn Quốc quyết định hủy bàn thắng của Malaysia vì cho rằng cầu thủ chủ nhà phạm lỗi trong pha tranh chấp trên không.

Nửa cuối hiệp hai, Thái Lan tấn công mạnh mẽ và liên tiếp sở hữu cơ hôi ngon ăn trước cầu môn đội chủ nhà nhưng bàn thắng gỡ hòa vẫn chưa tới với đội khách.

Những phút cuối trận, hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng bất lực trong việc có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về phía chủ nhà Malaysia. Hai đội sẽ tái đấu ở trận lượt về sau đây 3 ngày trên sân của Thái Lan.

Đội hình ra sân:

Malaysia: Hazmi, Dominic Tan, Ruventhiran, Sharul, Cheng, Faisal Halim, Brendan Gan, Stuart Wilkin, Darren Lok, Lee Tuck, Safawi Rasid.

Thái Lan: Kittipong, Sasalak, Pansa, Suphanan, Kritsada, Sarach, Theerathon, Peeradol, Bordin Phala, Ekanit, Teerasil.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.