HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật sử dụng Thanh Nhã

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ trong một chương trình truyền hình mới đây, HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật sử dụng Thanh Nhã trong các trận đấu.

Thanh Nhã và HLV Mai Đức Chung tham dự một chương trình truyền hình hậu SEA Games.
Thanh Nhã và HLV Mai Đức Chung tham dự một chương trình truyền hình hậu SEA Games.

Mới đây, Nguyễn Thị Thanh Nhã tham gia một chương trình truyền hình cùng HLV Mai Đức Chung. Tại đây, ngôi sao của tuyển nữ Việt Nam có những chia sẻ xoay quanh trận chung kết SEA Games 32 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Myanmar.

Nói về siêu phẩm vào lưới Myanmar ở cuối trận chung kết SEA Games 32, Thanh Nhã tâm sự: "Vào giây phút đó, em cố gắng bứt tốc lên và ra quyết định nhanh chóng. Chắc chắn vào thì em nghĩ là không, cơ hội chỉ 50/50. Em nghĩ bàn thắng là có thêm một phần may mắn. Em và đồng đội đã rất vui khi bóng đi vào lưới".

Thanh Nhã cho biết, nếu không làm cầu thủ bóng đá, cô nàng sẽ đi học và thi vào Đại học Thương mại. Bởi đó là ngành mà bố cô yêu thích và cũng đã định hướng cho cả 3 chị em.

HLV trưởng Mai Đức Chung cũng không nghĩ Thanh Nhã sẽ tạo nên một siêu phẩm đẹp đến vậy. Ông nói: "Khi Nhã sút bóng, tôi vẫn chưa nghĩ là sẽ vào đâu, chỉ khi mảnh lưới rung lên tôi mới vỡ oà, phải nói là chưa bao giờ sung sướng hạnh phúc bằng bàn thắng ấy.

Bàn thắng đó rất ý nghĩa, dập tắt ý nghĩ gỡ hoà của đối phương. Nhã ghi bàn lúc gần hết giờ và tôi nghĩ đinh ninh chúng ta sẽ chiến thắng, lúc bấy giờ mới dám nghĩ".

Về việc thường xuyên tung Thanh Nhã vào sân trong hiệp hai, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Nó có chiến thuật đấy. Thanh Nhã là 1 VĐV trẻ so với các chị, mới được thi đấu cho đội tuyển, tâm lý chưa được tốt.

Tôi đã từng nói với Nhã rồi, hôm nay con ở ngoài thì con quan sát, đối thủ đối đầu với con, người ta có ưu điểm gì, nhược điểm gì để con khắc phục, để con qua họ.

Khi phát huy được tốc độ của mình thì nhanh chóng đẩy bóng vào cầu môn đi, thoả sức đi, dứt điểm đi. Tôi cũng phải tính toán lúc nào Nhã đến là đúng".

Kết thúc SEA Games, tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Philippines chuẩn bị ngay cho World Cup 2023, giải đấu sẽ diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8 tới. Đây là lần đầu tiên, cả hai đội góp mặt ở giải đấu số 1 hành tinh.

Để chuẩn bị cho World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan để tích luỹ kinh nghiệm. Trong khi đó, Philippines vẫn duy trì việc tập luyện dài hạn trong nước và quốc tế, thi đấu nhiều trận giao hữu.

Trong lịch sử, tuyển nữ Thái Lan là đội Đông Nam Á duy nhất từng dự World Cup vào các năm 2015, 2019 nhưng đội đều bị loại sớm. Thậm chí ở World Cup năm 2019, họ từng thua tuyển Mỹ đến 0-13.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.