HLV Mai Đức Chung tiến cử người dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Mai Đức Chung tiết lộ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.
HLV Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam sau vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào ngày 26/10. Hải Yến và các đồng đội nằm cùng bảng với chủ nhà Uzbekistan, Ấn Độ và Nhật Bản.

Đây có thể xem là giải đấu cuối cùng mà ông Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách HLV trưởng. Sau khi kết thúc vòng loại 2 Olympic Paris 2024, các cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở về CLB, chuẩn bị cho 2 lượt đi và về ở giải nữ VĐQG 2023.

“Tôi không thể làm mãi được. Tre già măng mọc là lẽ tất yếu của cuộc sống, tôi cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tôi quyết định sau khi hết hợp đồng trong năm nay, tôi sẽ nghỉ ngơi”. HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông sáng 23/10.

Khi được hỏi về người kế nhiệm, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiến cử chuyên gia Akira Ijiri, HLV người Nhật Bản đang huấn luyện các đội tuyển trẻ của bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung nói: “Điều thuận tiện với chuyên gia người Nhật Bản là việc ông ấy đã có nhiều năm đào tạo, huấn luyện các cầu thủ trẻ, đã hiểu được nền văn hóa, sinh hoạt của con người Việt Nam.

Cùng với vấn đề chuyên môn, đó cũng là yếu tố rất thuận lợi. Chúng ta sẽ không phải đi thuê một HLV nước ngoài mà họ chưa hiểu gì về văn hóa tại đây. Tôi nghĩ đó là điều tốt cho bóng đá nữ Việt Nam”.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng vừa chính thức chốt danh sách 22 cầu thủ tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 của tuyển nữ Việt Nam.

Trong bản danh sách được công bố, có sự xuất hiện của chân sút Huỳnh Như, tiền đạo đang chơi bóng ở Bồ Đào Nha trong màu áo của Lank FC.

Trước khi hội quân với đội tuyển, chân sút sinh năm 1991 cũng đã có bàn thắng trong trận Lank FC thua Braga 2-4 ở vòng 5.

Trước đó, Huỳnh Như không góp mặt trong danh sách tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á 2023 (Asian Games - ASIAD 19) tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Trong khi đó, ba cầu thủ sẽ không tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển Nữ Việt Nam ở Vòng loại thứ 2 gồm có tiền đạo Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên), tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương (Than Khoáng sản Việt Nam) và hậu vệ Phạm Thị Lan Anh (Hà Nội).

Theo kế hoạch, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lên đường tới Uzbekistan để tham dự Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 vào tối 23/10.

Vòng loại có sự tham dự của 12 đội chia làm 3 bảng, 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng loại thứ 3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ