HLV Inter Milan có kế hoạch ‘vô hiệu hóa’ Haaland

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - HLV Simone Inzaghi tự tin có phương án “bắt chết” Haaland ở trận chung kết Cúp C1 đêm nay.

HLV Simone Inzaghi của Inter Milan thận trọng trước trận đại chiến với Man City.
HLV Simone Inzaghi của Inter Milan thận trọng trước trận đại chiến với Man City.

Với phong độ "hủy diệt" ở Ngoại hạng Anh, tiền đạo Erling Haaland sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng thủ của Inter Milan trong trận chung kết Champions League diễn ra vào lúc 2h rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội).

Nói về “sát thủ” của Man City, HLV Simone Inzaghi của Inter Milan chia sẻ: “Chúng tôi biết Manchester City mạnh như thế nào, chúng tôi biết Haaland là một cầu thủ như thế nào. Chúng tôi sẽ để mắt đến cậu ấy. Haaland là cầu thủ tấn công chất lượng".

"Tôi chuẩn bị một số thứ (chiến thuật trước trận) nhưng mọi thứ phải thuộc về các cầu thủ Inter, toàn đội sẽ phải phòng ngự để hạn chế không chỉ Haaland mà cả đội Man City", thuyền trưởng của Inter Milan hé lộ.

Chiến lược gia người Italy tiết lộ thêm: "Chúng tôi không được phạm sai lầm nào vì đối thủ rất mạnh. Chúng tôi biết kiểu trận đấu nào sẽ chờ đợi chúng tôi phía trước.

Man City hiện tại có lẽ là đội bóng hay nhất thế giới, họ chứng minh điều đó. Nhưng chúng tôi biết cả đội có mùa giải Champions League như thế nào, chúng tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ cố gắng hết mình".

Haaland ghi 12 bàn ở Champions League mùa này và gần như sẽ giành danh hiệu vua phá lưới giải đấu, khi bỏ xa người đứng thứ hai Mohamed Salah (8 bàn).

Tuy nhiên, HLV Inzaghi khẳng định Man City không chỉ tấn công hay, mà còn có phòng ngự xuất sắc. "Hàng phòng ngự của Man City rất chắc chắn, ở Champions League, họ để thủng lưới rất ít giống như màn trình diễn tại FA Cup”, chiến lược gia 47 tuổi thừa nhận.

Nếu như Man City chưa một lần đăng quang ở giải đấu này thì Inter đã có 3 lần nâng cao cúp vô địch. Trong đó, lần gần nhất Nerazzurri lên ngôi vương là ở mùa giải 2009/10.

Tuy vậy, khát khao vô địch của các cầu thủ Inter Milan cũng không kém gì “Man xanh” ở thời điểm hiện tại, điều này được tiền đạo Lautaro Martinez chia sẻ trong buổi họp báo:

"Đây là trận đấu mà mọi cầu thủ đều muốn góp mặt. Khác biệt duy nhất giữa chung kết Champions League với chung kết World Cup là chiếc áo mà tôi mặc. Với nỗ lực của bản thân và đồng đội, cảm giác chiến thắng sẽ đều khó tả như nhau.

Điều quan trọng là phải chơi như thể đây là trận đấu quan trọng nhất, không chỉ của Inter Milan mà còn của người hâm mộ".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ