HLV Hàn Quốc được đồn đoán thay thế ông Nishino là ai?

GD&TĐ - Theo tiết lộ từ tờ Siam Sport, một nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ ngồi vào ghế nóng ở ĐT Thái Lan thay thế cho HLV người Nhật Bản.

HLV Lee Lim-saeng được đồn đoán sẽ thay thế ông Nishino dẫn dắt tuyển Thái Lan.
HLV Lee Lim-saeng được đồn đoán sẽ thay thế ông Nishino dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Với việc không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE vừa qua, HLV Akira Nishino đã không còn chiếm được sự tin tưởng của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Lúc này, người đứng đầu bóng đá Thái Lan đang lên kế hoạch tìm một HLV mới phù hợp hơn cho đội tuyển quốc gia nước này.

Theo tiết lộ từ tờ Siam Sport, người có khả năng thay thế ông Nishino dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới là HLV có quốc tịch Hàn Quốc ông Lee Lim-saeng.

Thời còn là cầu thủ, ông Lee Lim-saeng từng tham dự VCK World Cup 1998 tại Pháp cùng đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi theo nghiệp HLV, chiến lược gia này đã dẫn dắt rất nhiều CLB như Home United (Singapore), Shenzhen, Yanbian Fude, Tianjin Teda (Trung Quốc) hay Suwon Bluewings (Hàn Quốc) và có được những thành công nhất định.

Cụ thể, sau 5 năm làm việc (từ 2010 đến 2014), nhà cầm quân người Hàn Quốc có 2 lần đưa Home United giành chức vô địch Cúp Quốc gia Singapore.

Nhờ những chiến công này, Home United hiện vẫn đang là CLB giữ kỷ lục về số lần vô địch Cúp Quốc gia Singapore. Kể từ sau thời của HLV Lee Lim-saeng, đội bóng này chưa thể giành thêm danh hiệu lớn nào.

HLV 49 tuổi hiện chưa tìm được công việc mới sau khi chia tay Suwon Bluewings vào năm ngoái. Ông đã chủ động gửi thư giới thiệu cho LĐBĐ Thái Lan: "Sẽ rất vinh dự nếu được làm việc cùng LĐBĐ Thái Lan. Cá nhân tôi đã nhận thấy sự phát triển rất mạnh của bóng đá Thái Lan khi còn làm việc ở Singapore. Tôi nhận thấy rõ lối chơi giàu thể lực và kĩ thuật của các cầu thủ Thái Lan”.

Giống với HLV Park Hang Seo, HLV Lee Lim-saeng cũng rất ưa chuộng sơ đồ 3-4-3. Nếu ông Lee dẫn dắt Thái Lan, sẽ có một cuộc đối đầu rất thú vị giữa 2 chiến lược gia người Hàn.

Được biết, trong những ngày tới HLV Nishino sẽ sớm trở lại Thái Lan để trao đổi với ban lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan. Và rất có thể tại cuộc họp này, hai bên sẽ không còn làm việc cùng nhau. Hiện hợp đồng giữa FAT và HLV Nishino còn thời hạn tới tháng 1/2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ