HLV Domenico Di Carlo hài lòng với một điểm giành được trước Inter Milan

HLV Domenico Di Carlo hài lòng với một điểm giành được trước Inter Milan

(GD&TĐ) - HLV Domenico Di Carlo của Sampdoria tỏ ra rất vui mừng sau khi các học trò của mình giành được một điểm trong chuyến làm khách của Inter Milan ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 Serie A rạng sáng nay (25/10). 

1.jpg
HLV Domenico Di Carlo hài lòng với 1 điểm trong chuyến làm khách của Inter Milan

Với 1 điểm giành được trong chuyến làm khách của nhà đương kim vô địch Serie A, Sampdoria tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 8 vòng đấu, nhưng một thành tích ấn tượng mà thầy trò HLV Domenico Di Carlo đạt được sau vòng đấu này là chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Trong bài phát biểu với Sky Sport, HLV Domenico Di Carlo cho biết các học trò của mình đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Nerazzurri và biết làm thế nào để ngăn chặn những đợt tấn công của nhà đương kim vô địch Serie A: “Chúng tôi đã chống lại đội bóng mạnh nhất ở Châu Âu”, HLV Di Carlo phát biểu. “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu, tôi buồn vì chấn thương của Gianluca Curci. Inter Milan tỏ ra rất nhanh trong mỗi đợt triển khai tấn công và rất khó để ngăn chặn điều đó, nhưng chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của họ. Chúng tôi đang nhận được kết quả tốt hơn sau mỗi trận đấu”, HLV Di Carlo cho biết thêm. 

2.jpg
HLV Rafael Benitez cho rằng trọng tài đã có vài quyết định chống lại đội bóng của mình

Trong khi đó HLV Rafael Benitez của Inter Milan tỏ ra khá thất vọng với cách các học trò của mình phải chia điểm với Sampdoria trong trận đấu này. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đổ lỗi của trận hòa 1-1 này có nguyên nhân từ đội ngũ trọng tài điều khiển trận đấu. Theo HLV Rafael Benitez, các trọng tài đã có vài quyết định chống lại Inter Milan, bao gồm cả bàn thắng mở tỷ số của Stefano Guberti được công nhận, theo HLV Benitez lẽ ra bàn thắng này không được công nhận bởi trước đó Antonio Cassano đã phạm lỗi với Christian Chivu: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất tốt khi bắt đầu trận đấu và đã giành quyền kiểm soát thế trận, nhưng sau đó họ cũng có một vài tình huống tấn công nguy hiểm ngược lại phía khung thành của Inter. Bàn thắng mở tỷ số là một sự xấu hổ, nó được thực hiện từ tình huống phạm lỗi của Cassano mà vẫn được công nhận, và điều đó được thấy rất rõ khi hình ảnh được chiếu lại. Tối nay, tôi không đồng tình với các quyết định của trọng tài”, vị chiến lược gia Tây Ban Nha phát biểu trên trang web chính thức của CLB.

 Phạm Nguyễn (theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ