HLV Chun Jae Ho tự tin Hà Nội FC có 80% khả năng vô địch V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù bị Thanh Hóa cầm hòa, HLV Chun Jae Ho vẫn tự tin về cơ hội vô địch của Hà Nội FC.

HLV Chun Jae Ho tự tin về cơ hội vô địch của Hà Nội FC.
HLV Chun Jae Ho tự tin về cơ hội vô địch của Hà Nội FC.

Trên sân Thanh Hoá, câu lạc bộ Hà Nội dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng đã bị đội chủ nhà cầm chân với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Night Wolf V.League 2022. Kết quả này khiến đội bóng Thủ đô chưa thể bứt phá trong cuộc đua vô địch khi chỉ hơn đội xếp nhì bảng là Hải Phòng 2 điểm.

Ở vòng 24, thầy trò HLV Chun sẽ gặp Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Sau trận đấu, HLV Chun Jae Ho đánh giá: "Tôi tiếc vì Hà Nội có kết quả hòa trận này nhưng làm khách rất khó lấy được 3 điểm. Chúng tôi kiểm soát bóng chưa được tốt ở khu vực giữa sân vì vấn đề thể lực. Cầu thủ Hà Nội không quan sát kỹ, mắc lỗi hệ thống, còn Thanh Hoá có tình huống hay dẫn tới pha ghi bàn", HLV Chun Jae Ho đánh giá về trận đấu.

Với việc chỉ có trận hòa trước Thanh Hóa, Hà Nội chỉ hơn Hải Phòng 2 điểm trên bảng xếp hạng nhưng đá ít hơn 1 trận. HLV Chun Jae Ho nhận định: "Tôi không nghĩ trận hoà ảnh hưởng tới chức vô địch. Toàn đội đang cố gắng chuẩn bị cho từng trận. Trong 2 trận sân nhà, Hà Nội còn quyền tự quyết cho chức vô địch và chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ.

Tôi nghĩ, các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình, không có thái độ chủ quan hay thiếu tôn trọng đối phương. Nếu ai có thái độ tập luyện không tốt, tôi không bao giờ cho thi đấu. Tôi nghĩ các cầu thủ gặp áp lực, tâm lý để giành ngôi vô địch. Chúng tôi còn quyền tự quyết và có khả năng vô địch 80%", HLV người Hàn Quốc tự tin nói.

Bên phía CLB Thanh Hóa, HLV trưởng tạm quyền Svetislav khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò: "Kết quả 1-1 khiến mọi người hài lòng nhưng tôi thì tiếc nuối vì CLB Thanh Hóa đã có cơ hội thắng Hà Nội. Chúng tôi đã xa rời cuộc đua vô địch bởi những trận thua không đáng có. Chúng tôi thua không phải vì đối thủ mạnh hơn hẳn, mà thua vì tự mắc sai lầm", ông Tanasijevic chia sẻ.

Trợ lý HLV Ljupko Petrovic tiếp tục: "Tôi nghĩ sau giai đoạn này, CLB Thanh Hóa sẽ có nhiều cầu thủ xứng đáng được gọi lên tuyển quốc gia, như đội trưởng Nguyễn Minh Tùng. Cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp, luôn duy trì phong độ ổn định. Ngoài ra, thủ môn Thanh Diệp cũng là nhân tố quan trọng với Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, khi đã mang về cho đội cỡ 7-8 điểm".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.