HLV Chu Đình Nghiêm nói về thẻ vàng của Rimario

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về tấm thẻ vàng của Romario trong trận thắng Nam Định, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận: "Tôi đã kiềm chế Rimario rất nhiều”.

HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với chiến thắng trước Nam Định.
HLV Chu Đình Nghiêm hài lòng với chiến thắng trước Nam Định.

Ở vòng 14 trên sân Thiên Trường, CLB Hải Phòng phải nhờ tới sự tỏa sáng của Hải Huy ở cuối hiệp một mới có được chiến thắng tối thiểu trước Nam Định, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vô địch ở giải đấu năm nay.

Sau chiến thắng này, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Khác biệt ở Hải Phòng là sự cuồng nhiệt. Nhiều khi sự cuồng nhiệt có hơi thái quá nhưng đó là cái chất của con người Hải Phòng, đó là cái lửa. Cầu thủ vào sân luôn bùng nổ và sự khích lệ từ CĐV tạo ra sự hưng phấn cho cầu thủ".

"Quan điểm của tôi khi xây dựng đội bóng là luôn phải chơi cống hiến, tấn công. Cầu thủ phải luôn mang đến cảm giác mạnh dạn chơi bóng, chứ không phải đá dài. Cứ đá dài thì sẽ gây nhàm chán cho khán giả. Tất nhiên trong trận đấu thì phải có thời điểm chơi toan tính để bảo vệ tỉ số nhưng nhìn chung ở tất cả đều phải hướng tới sự cống hiến cho khán giả", HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

Ở trận đấu này, Rimario không ghi bàn nhưng lại phải trả giá bằng việc nhận thẻ vàng ở phút 65 do thi đấu quyết liệt trên mức cần thiết. Về tiền đạo ngoại này, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Rimario là điểm đến quan trọng của CLB Hải Phòng, nên vắng cậu ấy là tổn thất lớn. So với trận lượt đi, chúng tôi giờ đã có Đặng Văn Tới để yên tâm đẩy Mpande Joseph lên đá tiền đạo và chắc chắn trận tới tôi sẽ làm vậy”.

“Những tấm thẻ của Rimario không đến từ sự trả đũa hay đá láo mà đa phần là vùng vằng, phản ứng chứ cậu ấy không hề có ác ý với đối thủ. Tôi đã kiềm chế Rimario rất nhiều”, ông Nghiêm phân tích thêm.

Với 3 điểm có được, Hải Phòng chắc chắn đã nằm trong top 3 (nhận huy chương) tại V.League 2022. Trong khi trận thua này khiến Nam Định thêm khó khăn trong hành trình tìm đường trụ hạng.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ