Hình ảnh Tổng thống Assad và phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại Syria

GD&TĐ - Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad của Syria và phu nhân Asma Assad đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trên cả nước hôm qua (26/5).

Hình ảnh Tổng thống Assad và phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại Syria

Hơn 12.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 7 giờ tối, mặc dù các nhà chức trách cho biết giờ đóng cửa có thể được dời sang nửa đêm nếu cần.

Danh sách các ứng cử viên bao gồm 3 người: Ông Mahamoud Ahmad Marei – lãnh đạo nhóm đối lập Mặt trận Dân chủ Quốc gia, cựu nghị sĩ Abdallah Saloum Abdallah và ông Assad – người đứng đầu nhà nước Syria từ năm 2000.

Nhà phân tích chính trị Taleb Ibrahim ở thủ đô Damascus nói rằng mặc dù Syria đã trải qua nội chiến khiến gần 400.000 người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải dời nơi ở, nhưng ông al-Assad được coi là ứng cử viên sáng giá nhất để lãnh đạo đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Vào năm 2014, khi khủng bố IS đang ở thời kỳ đỉnh cao ở Syria, ông al-Assad đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khi nhận được 90% phiếu bầu. Hôm qua, khi người dân Syria trở lại các điểm bỏ phiếu, ông được cho là sẽ chiến thắng một lần nữa.

“Ông ấy được coi là nhà lãnh đạo đã chèo lái đất nước vượt qua cuộc chiến phức tạp này. Ông ấy cũng được coi là người có thể đứng vững khi đối mặt với các chương trình nghị sự phương Tây và ông ấy là người có thể giúp người dân Syria lấy lại ổn định và hòa bình” – nhà phân tích Taleb Ibrahim cho hay.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.