Hình ảnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT tại Nghệ An

GD&TĐ - Sáng 27/11, Nghệ An bắt đầu triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh trên địa bàn. Trước mắt, ngành giáo dục ưu tiên tiêm đủ cho toàn bộ học sinh THPT và dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 ngày 27-28/11.

Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có tâm lý vững vàng, phấn khởi vì được tiêm phòng, góp phần đảm bảo an toàn khi tới trường.
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An có tâm lý vững vàng, phấn khởi vì được tiêm phòng, góp phần đảm bảo an toàn khi tới trường.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Nghệ An, lịch tiêm cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh từ ngày 27-28/11. Trước đó, các nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ cho đơn vị, lực lượng y tế triển khai tiêm phòng Covid-19 cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, học sinh được sắp xếp, bố trí đảm bảo giãn cách.
Theo thông báo của Sở GD&ĐT Nghệ An, lịch tiêm cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh từ ngày 27-28/11. Trước đó, các nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, các điều kiện hỗ trợ cho đơn vị, lực lượng y tế triển khai tiêm phòng Covid-19 cho học sinh. Trong quá trình thực hiện, học sinh được sắp xếp, bố trí đảm bảo giãn cách.
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Vinh triển khai tiêm chủng cho học sinh. Các em đều là người dân tộc thiểu số, ở nội trú trong trường, không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc trực tiếp. Trước khi tiêm, nhân viên y tế nhắc nhở lần nữa cho các về lịch tiêm chủng, những điều cần chuẩn bị trước, trong vào sau tiêm phòng.
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Vinh triển khai tiêm chủng cho học sinh. Các em đều là người dân tộc thiểu số, ở nội trú trong trường, không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc trực tiếp. Trước khi tiêm, nhân viên y tế nhắc nhở lần nữa cho các về lịch tiêm chủng, những điều cần chuẩn bị trước, trong vào sau tiêm phòng.
Em Vừ Y Nhung (học sinh dân tộc Mông) Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: "Trước khi tiêm em khá hồi hộp. Nhưng em cũng rất vui mừng khi có vắc - xin để tiêm phòng. Em gọi điện cho bố mẹ, và bố mẹ cũng đồng ý, bảo em tiêm phòng để yên tâm học tập"
Em Vừ Y Nhung (học sinh dân tộc Mông) Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh cho biết: "Trước khi tiêm em khá hồi hộp. Nhưng em cũng rất vui mừng khi có vắc - xin để tiêm phòng. Em gọi điện cho bố mẹ, và bố mẹ cũng đồng ý, bảo em tiêm phòng để yên tâm học tập"
Học sinh ký cam kết đồng ý tham gia tiêm chủng
Học sinh ký cam kết đồng ý tham gia tiêm chủng
Phần lớn học sinh có tâm lý hồi hộp trước tiêm, nhưng sau khi được nhân viên y tế giải thích, khám sàng lọc, động viên, các em đã vững vàng, yên tâm hơn.
Phần lớn học sinh có tâm lý hồi hộp trước tiêm, nhưng sau khi được nhân viên y tế giải thích, khám sàng lọc, động viên, các em đã vững vàng, yên tâm hơn.
Trước đó, ngành Y tế Nghệ An chính thức tiếp nhận 99.450 liều vắc-xin Pfizer-BioNtech. Số vắc-xin này nhanh chóng được phân bổ về các địa phương để ưu tiên tiêm cho học sinh THPT.
Trước đó, ngành Y tế Nghệ An chính thức tiếp nhận 99.450 liều vắc-xin Pfizer-BioNtech. Số vắc-xin này nhanh chóng được phân bổ về các địa phương để ưu tiên tiêm cho học sinh THPT.
Việc tiêm chủng được ưu tiên cho học sinh THPT của các trường THPT và Trung tâm GDNN-GNTX, trường dạy nghề trên địa bàn. Dự kiến trong 2 ngày cuối tuần 27-28/11 sẽ hoàn thành.
Việc tiêm chủng được ưu tiên cho học sinh THPT của các trường THPT và Trung tâm GDNN-GNTX, trường dạy nghề trên địa bàn. Dự kiến trong 2 ngày cuối tuần 27-28/11 sẽ hoàn thành. 
Sau khi tiêm xong, thông tin của học sinh được cập nhật lên Nền tảng tiêm chủng Covid-19 quốc gia.
Sau khi tiêm xong, thông tin của học sinh được cập nhật lên Nền tảng tiêm chủng Covid-19 quốc gia.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An động viên học sinh đang được chăm sóc y tế sau tiêm chủng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An động viên học sinh đang được chăm sóc y tế sau tiêm chủng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An trở về lớp học để theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng. Các bạn mang theo hoa quả, bánh kẹo để ăn nhẹ sau tiêm.
Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An trở về lớp học để theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng. Các bạn mang theo hoa quả, bánh kẹo để ăn nhẹ sau tiêm.
Thông tin ban đầu, việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại Nghệ An diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch sẽ có gần 100 nghìn học sinh được tiêm đợt 1. Việc tiêm vắc xin được xem là 1 lá chắn góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giúp học sinh đến trường an toàn.
Thông tin ban đầu, việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại Nghệ An diễn ra thuận lợi. Theo kế hoạch sẽ có gần 100 nghìn học sinh được tiêm đợt 1. Việc tiêm vắc xin được xem là 1 lá chắn góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giúp học sinh đến trường an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ