Hình ảnh ngày đầu trở lại trường sau nghỉ Tết của HS Đồng Nai

GD&TĐ - Sáng ngày 17/2, nhiều trường tại tỉnh Đồng Nai đã đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2021.

Giáo viên trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đón học sinh trở lại sau Tết.
Giáo viên trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đón học sinh trở lại sau Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai, sau khi đã thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học và khuôn viên trường, đảm bảo sạch khuẩn, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu đón học sinh trở lại từ ngày 17/2.

Ghi nhận tại trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), công tác phòng dịch đã được siết chặt hơn khi học sinh trở lại, tất cả các em khi đến trường đều được thầy cô yêu cầu đeo khẩu trang y tế, thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp.

Tất cả học sinh đều bắt buộc đo thân nhiệt trước khi vào trường.
Tất cả học sinh đều bắt buộc đo thân nhiệt trước khi vào trường.

Thầy Nguyễn Thế Mạnh - Phó hiệu Trưởng trường THPT Trấn Biên cho biết, là một trong những trường có số lượng học sinh đông nhất của tỉnh, trước khi mở cửa đón các em trở lại, ngoài việc thực hiện đúng hướng dẫn về phòng dịch, trường đã chủ động liên hệ với phụ huynh và học sinh yêu cầu khai báo y tế để ngay khi có thông tin về ca nghi nhiễm, trường sẽ nắm rõ và có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Học sinh xếp thành hàng dài, không chen lấn và giữ khoảng cách an toàn để chờ thầy cô đo thân nhiện.
Học sinh xếp thành hàng dài, không chen lấn và giữ khoảng cách an toàn để chờ thầy cô đo thân nhiện.

Trường cũng nhắc nhở phụ huynh phải trang bị đầy đủ khẩu trang y tế cho các con, yêu cầu học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học tập tại trường, tuy có một số bất tiện nhưng vì đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, trường bắt buộc phải siết chặt hơn các bước phòng, chống dịch Covid.

Rửa tay sát khuẩn cũng là một bước không thể thiếu khi vào lớp.
Rửa tay sát khuẩn cũng là một bước không thể thiếu khi vào lớp.

Về phía các giáo viên, nhà trường cũng đã có những lưu ý cho giáo viên, phải thường xuyên đảm bảo khoảng cách an toàn cho học sinh, tránh các trường hợp tụ tập đông người, giảm tối đa nguy cơ lây lan nếu có bất kỳ trường hợp nghi nhiễm nào xuất hiện tại trường.

Ngoài Gel rửa tay khô, thầy cô cũng lắp đặt bồn rửa tay và xà phòng sạch khuẩn phục vụ học sinh ngay tại cổng trường.
Ngoài Gel rửa tay khô, thầy cô cũng lắp đặt bồn rửa tay và xà phòng sạch khuẩn phục vụ học sinh ngay tại cổng trường.
Tất cả học sinh đều được thầy cô nhắc nhở phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong lớp học.
Tất cả học sinh đều được thầy cô nhắc nhở phải đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong lớp học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.