Hình ảnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung

GD&TĐ - Ngày 28/8, Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Việc khởi tố, bắt tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 19h30 phút ngày 28/8, cơ quan chức năng có mặt tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội để khám xét (Ảnh: vov.vn)
Khoảng 19h30 phút ngày 28/8, cơ quan chức năng có mặt tại nhà riêng  của ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội để khám xét (Ảnh: vov.vn)
Sau khoảng 10 phút liên hệ, một người phụ nữ từ bên trong nhà bước ra mở cổng cho cơ quan chức năng vào làm việc (Ảnh: vov.vn)
Sau khoảng 10 phút liên hệ, một người phụ nữ từ bên trong nhà bước ra mở cổng cho cơ quan chức năng vào làm việc (Ảnh: vov.vn)
Khoảng 19h30 xe của cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà ông Chung (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Khoảng 19h30 xe của cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà ông Chung (Ảnh: Báo Tiền Phong)
Lực lượng chức năng bước vào nhà ông Chung làm việc (Ảnh: Báo Pháp luật và bạn đọc)
Lực lượng chức năng bước vào nhà ông Chung làm việc (Ảnh: Báo Pháp luật và bạn đọc)
Rất đông người dân và phóng viên có mặt tại hiện trường theo dõi cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: vietnamnet.vn)
Rất đông người dân và phóng viên có mặt tại hiện trường theo dõi cơ quan chức năng làm việc (Ảnh: vietnamnet.vn)
Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng cũng có mặt tại số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: vov.vn)
Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng cũng có mặt tại số 12 Lê Lai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: vov.vn)

Trước đó, trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đã khởi tố đối với 3 bị can: Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là lái xe của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan đến 2 vụ án khác.

Thứ nhất, vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại thành phố Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ