Hiệu ứng “ngựa về ngược”

GD&TĐ - Sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022, Hoàng Đức và Tiến Linh đã hình thành cuộc đua tay đôi đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.
Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Thế nhưng, AFF Cup 2020 mới là sân khấu chính, đóng vai trò quyết định cho ai là người chiến thắng. Những ứng viên nằm trong top 2 tưởng như hết cơ hội sau 11 tháng nhiều khả năng sẽ lật ngược thế cờ chỉ trong tháng 12 này.

Liệu có công bằng?

Ban tổ chức bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2021 cho biết, do các giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2021 bị hủy khi chưa đi được nửa chặng đường nên cuộc bình chọn năm nay chỉ còn lại 2 hạng mục chính là cầu thủ nam xuất sắc nhất và cầu thủ nữ xuất sắc nhất.

Trong giai đoạn mọi thứ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nỗ lực tổ chức sự kiện của ban tổ chức là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, liệu cuộc bầu chọn có tạo sự công bằng cho tất cả?

Điều thường thấy trong mọi sự kiện bầu chọn là các ứng viên đều phải có được thành tích nhất định cùng đội bóng trên nền phong độ cá nhân. Nhưng bóng đá Việt Nam không thể hoàn thành Giải Vô địch quốc gia.

Liệu những gì các cầu thủ thể hiện ở V-League có được tính hay không? Giả dụ như các cầu thủ của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu giải trước khi phải hủy? Nhiều cầu thủ khác nữa cũng thể hiện tốt ở V-League thì sao?

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến cho biết, sẽ không công bằng khi việc bầu chọn tập trung hoàn toàn vào các tuyển thủ quốc gia. Thực tế để được chọn vào đội tuyển, điều đầu tiên là cầu thủ phải chơi tốt ở câu lạc bộ. Do đó, việc cống hiến của cầu thủ ở câu lạc bộ vẫn là tiêu chí rất quan trọng.

Nhưng trên thực tế, nhiều cầu thủ chơi rất tốt và thường xuyên ghi bàn giúp đội nhà nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng V-League; nhưng khi lên đội tuyển, vì nhiều lý do khác nhau mà những cầu thủ ấy luôn đóng vai  dự bị.

Cùng chung quan điểm với cựu tiền đạo Trần Minh Chiến, ông Dương Vũ Lâm, người từng giữ chức Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam nêu quan điểm: Câu lạc bộ HAGL đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ tại V-League 2021 nhưng Covid-19 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk không thể cán đích với chức vô địch.

HAGL sẽ có nhiều cầu thủ góp mặt trong danh sách bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Nhưng các cầu thủ phố Núi khó có thể tạo ra bất ngờ. Những ứng viên dễ lấy phiếu sau những gì thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Và khi V-League 2021 không thể về đích như kế hoạch, chức vô địch không được trao, thì tiêu chí để lựa chọn được trông vào cả đội tuyển quốc gia với vòng loại World Cup 2022, và vòng loại U23 châu Á 2023. Mặc dù vậy, ngay cả những tiêu chí cơ bản này cũng chưa chắc mang đến sự cân bằng cho cuộc bầu chọn vốn không thiếu những tranh cãi.

U23 Việt Nam có 2 trận thắng dễ dàng để giành suất tham dự VCK. Thế nên, rất khó để tìm ra ứng viên nào có khả năng gây đột biến từ lứa vốn được chuẩn bị cho SEA Games 31, giải thể thao cũng vì đại dịch phải hoãn đến tháng 5/2022.

Giới chuyên môn cho rằng, hầu hết (nếu không nói là tất cả) ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam đều thuộc quân số đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Mà kết quả của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 như thế nào thì tất cả đều biết, nó chẳng vui vẻ gì với 6 trận thua liên tiếp, 7 trận nếu tính cả trận thất bại trước đội tuyển UAE ở vòng loại thứ 2. Nhưng khi phải “so bó đũa, chọn cột cờ” thì đương nhiên, cách các cầu thủ thể hiện trên sân trở thành thước đo.

Vấn đề ở chỗ, trên tuyển, dàn sao của đội bóng phố Núi với những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường lại không quá nổi bật, thậm chí còn phải ngồi  dự bị.

Theo kế hoạch, ngày 10/12, Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2021 sẽ chốt danh sách bầu chọn. Đây cũng có thể coi là bất cập nữa của cuộc bầu chọn 2021. Như đã đề cập, tiêu chí đội tuyển gần như duy nhất và mang tính quyết định cho người chiến thắng.

Trong 11 tháng của năm 2021, đội tuyển quốc gia đã chơi 9 trận, 3 ở vòng loại thứ 2 và 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một số cái tên nổi bật đã được nêu ra.

Nhưng đặt trường hợp, từ ngày 11/12 cho đến hết VCK AFF Cup 2020, kết thúc vào ngày 1/1/2022, đội tuyển Việt Nam xuất hiện gương mặt ấn tượng mà cầu thủ này lại không nằm trong danh sách bầu chọn được ban tổ chức đưa ra thì sao?

Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam có sửa đổi Điều lệ để bổ sung gương mặt xứng đáng nằm ngoài danh sách? Nếu không thay đổi, danh sách bầu chọn sớm được “khoanh vùng” nhiều khả năng sẽ tạo ra cái khó cho chính những người có lá phiếu bầu, và quan trọng hơn là tính công bằng của cuộc chơi.

Đúng ra, ban tổ chức nên kéo dài thời hạn chốt danh sách cho đến hết tháng 12/2021. Như thế, mới không bỏ sót, lọt những người xứng đáng, đồng thời tôn vinh đúng giá trị của cuộc bầu chọn trong một năm đầy biến động với nhiều sự kiện hoãn, hủy.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: Kết quả của V-League 2021 không được công nhận là thiệt thòi đáng kể với nhiều cầu thủ, khi họ đã cống hiến hết sức mình với câu lạc bộ. Thêm vào đó, việc không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia khiến họ mất đi cơ hội ghi điểm với các người nắm giữ phiếu bầu.

Kết quả của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020, cộng với khả năng đóng góp của từng tuyển thủ ở giải đấu này sẽ quyết định ba gương mặt được vinh danh ở mùa này. Theo tôi, những biến động của bóng đá Việt Nam trong năm nay sẽ là thử thách không đơn giản đối với những cá nhân được ban tổ chức gửi phiếu bầu chọn.

Ai sẽ là nhân tố bí ẩn?

Mùa giải 2019 - 2020 ở châu Âu “chỉ” bị gián đoạn 3 tháng (sau đó được hoàn tất muộn) nhưng France Football vẫn hủy cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng. Và người ta tiếc cho Robert Lewandowski trong một năm rực rỡ cùng Bayern Munich thiết lập vô số kỷ lục, đoạt cú ăn 6 vĩ đại.
Đến cuộc bầu chọn năm nay, Robert Lewandowski vẫn đều đặn ghi bàn nhưng anh ngậm ngùi về nhì bởi Messi có danh hiệu vô địch Copa America cùng đội tuyển Argentina.
Tranh cãi gay gắt đã nổ ra sau khi Messi giành Quả bóng vàng 2021. Khán giả, các cựu danh thủ, huấn luyện viên đã chỉ ra vô số những bất công với Robert Lewandowski!? Tuy nhiên, kết quả thì không thể đảo ngược.

Do V-League 2021 bị hủy nên màn trình diễn ở đội tuyển quốc gia sẽ là tiêu chí hàng đầu để tìm ra gương mặt sáng giá nhất cho giải Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ứng cử viên hàng đầu chắc chắn là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chân sút thuộc biên chế của B.Bình Dương thi đấu khá nổi bật với 7 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam.

Hiện tại, anh chỉ kém 6 cầu thủ trong danh sách dội bom ở vòng loại khu vực châu Á là Ali Mabkhout (UAE - 14 bàn), Wu Lei (Trung Quốc) - 12 bàn), Sardar Azmoun - Iran, Yuya Osako, Takumi Minamino – Nhật Bản và Omar Al Somah - Syria (9 bàn).

Trong số 7 bàn thắng của Tiến Linh ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, có 5 bàn thắng được ghi trong năm 2021. Đặc biệt, ở 3 trận quyết định thuộc vòng loại thứ 2 (gặp Indonesia, Malaysia và UAE), tiền đạo của Bình Dương đều nổ súng.

Ở vòng loại thứ 3, anh cũng 2 lần lập công ở trận gặp Trung Quốc và Oman. Nếu lấy số bàn thắng làm thước đo thì Tiến Linh vượt trội các chân sút khác ở đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

 Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Chưa kể, trước khi V-League 2021 bị hủy, Tiến Linh cũng thể hiện phong độ khá ấn tượng với 6 bàn thắng cho Bình Dương, chỉ kém 1 tiền đạo nội là Nguyễn Văn Toàn (7 bàn). Với những gì đã thể hiện và vào thời điểm hiện tại, Tiến Linh xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu.

Đối thủ được đánh giá cao nhất trong cuộc đua với Tiến Linh là Nguyễn Hoàng Đức. Theo thống kê, 6 trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, chỉ hai cầu thủ được HLV Park Hang Seo sử dụng tối đa là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, người mới đá chính trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia hồi tháng 6.

Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ của Viettel đã nhận được sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ nước ngoài, từ Thái Lan tới Hàn Quốc và Oman. Hoàng Đức dẫn đầu cả ba chỉ số: Chuyền nhiều nhất (220), tắc bóng thành công nhiều nhất (15), đi bóng thành công nhiều nhất (17).

Trong thế trận phòng ngự - phản công, khả năng tăng tốc với bóng một cách đột biến của Đức là một trong những phương án tấn công sắc bén của đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh Đỗ Hùng Dũng vắng mặt, Hoàng Đức đã khỏa lấp một cách xuất sắc vai trò của một người gia tăng nhịp độ ở các pha bóng chuyển trạng thái, bằng những pha xử lý lướt lên phía trước với bóng ấn tượng và riêng biệt.

Phẩm chất ấy sẽ còn có đất diễn nhiều hơn trước những đội bóng có cùng trình độ tại AFF Cup 2020, tiền vệ cao 1m84 đối đầu trực tiếp với những đối thủ có sức mạnh thể chất và thể hình tương đương, cùng bản lĩnh và sự tự tin đã được trui rèn.

Nếu cuộc bầu chọn diễn ra vào đầu tháng 12, nếu Tiến Linh giành Quả bóng vàng thì Hoàng Đức sẽ giành Quả bóng bạc, cái kết được nhìn thấy khá rõ. Nhưng như đã đề cập, AFF Cup 2020 mới là sân khấu chính xác định chủ nhân danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam.

Bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng với tổng cộng 13 bàn thắng ở V-League 21, cả 2 đang thất thế ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng nếu Văn Toàn, đặc biệt Công Phượng tỏa sáng rực rỡ tại Singapore, trong khi Tiến Linh chưa chắc đã duy trì được hiệu suất ghi bàn ổn định?

Hai cái tên khác cũng không thể không nhắc đến là Quang Hải (ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 vào lưới Indonesia, Ả-rập Xê-út cùng với đội trưởng Quế Ngọc Hải (ghi 1 bàn vào lưới Malaysia và 1 bàn tại V-League).

Quang Hải luôn là cầu thủ chơi hay và ổn định, tạo ra nhiều đột biến cho đội tuyển Việt Nam, luôn là cầu thủ của những trận đấu lớn. Trong khi đó, trung vệ đội trưởng tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải là chỗ dựa vững vàng, góp phần tạo nên hàng thủ thép trứ danh.

Bản thân anh được Liên đoàn Bóng đá châu Á 3 lần vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Nếu đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, và hàng thủ tiếp tục góp công lớn thì Quế Ngọc Hải có thể là ẩn số tạo ra bất ngờ lớn.

AFF Cup 2020 sẽ trở thành mặt trận chính cho cuộc đua nước rút Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Tiến Linh cần duy trì phong độ ghi bàn. Nhưng chắc chắn Hoàng Đức, Quang Hải và Quế Ngọc Hải đủ tài năng để gây sức ép mãnh liệt lên chân sút của Bình Dương.

Vấn đề còn ở chỗ, từ nhiều năm qua, đối tượng bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam đã được mở rộng từ các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ, chuyên gia bóng đá, đội trưởng các câu lạc bộ và các nhà báo thể thao nên mọi việc về cơ bản đáp ứng và thỏa mãn với cả người trong cuộc và dư luận rộng rãi.

Bất ngờ nhiều khả năng sẽ xuất hiện, giống như quỹ đạo của trái bóng trên sân cỏ vốn khó lường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.