Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược mong tân bác sĩ, dược sĩ luôn giữ vững y đức

GD&TĐ - Ngày 28/8, Trường ĐH Y Dược - ĐHQGHN tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2026 cho 407 tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân.

Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Trong số 407 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt này, có 19 sinh viên đạt loại Xuất sắc, 139 sinh viên đạt loại Giỏi. Ngành Y khoa có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn cao nhất, đạt 97%.

Dịp này, Trường Đại học Y Dược tuyên dương, trao Giấy khen của Giám đốc ĐHQGHN cho 3 thủ khoa ngành; trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho 158 sinh viên có thành tích xuất sắc, giỏi trong toàn khóa.

Nhà trường trao 18 chứng nhận và học bổng của Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt - Helvietmed và Quỹ Adelman, Thụy Sĩ cho sinh viên y khoa có thành tích cao trong học tập.

bs-thanh-7936.jpg
GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN phát biểu tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN chúc mừng và cũng nhắn nhủ đến các tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân: "Khi rời giảng đường, các em sẽ bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Ở đó, kiến thức là nền tảng nhưng y đức, trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời mới là những yếu tố quyết định các em sẽ trở thành người cán bộ y tế như thế nào.

Ngành Y luôn thay đổi, khoa học công nghệ đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Vì vậy, tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không phải là điểm kết thúc của việc học. Đó là giấy thông hành để các em bước vào một hành trình học tập mới. Tôi mong các em luôn giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần đổi mới và sự khiêm nhường của người làm nghề y".

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN mong muốn các tân bác sĩ, dược sĩ và cử nhân luôn giữ vững y đức, tinh thần trách nhiệm và danh dự của người làm nghề y, đồng thời không ngừng học tập trong hành trình nghề nghiệp. "Các em hãy nhớ rằng: người bệnh không chỉ cần một người có chuyên môn giỏi; họ cần một người thầy thuốc biết lắng nghe, biết sẻ chia và biết đặt lợi ích của người bệnh lên trên hết. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức".

1787920456893-7673159887139160520-7673159887139160520-fdc540e822b9dd189158a2fd2ee68e19.jpg
Các sinh viên được nhận phần thưởng từ Hiệp hội các bác sĩ Thụy Sĩ gốc Việt (Helvietmed).

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, quá trình đào tạo người cán bộ y tế không chỉ được hình thành từ kiến thức trên giảng đường mà còn qua từng giờ thực hành, ca trực và những lần tiếp xúc với người bệnh. Nhà trường xác định đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; gắn đào tạo với thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và nhu cầu xã hội.

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế. Thông qua chương trình Erasmus+MIC và hợp tác với Đại học Paris-Saclay (Pháp), nhà trường đã cử cán bộ, sinh viên sang trao đổi, thực tập, đồng thời tiếp nhận cán bộ và sinh viên của đối tác đến làm việc, thực tập lâm sàng.

Các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác chuyên môn với nhiều trường đại học tại Thái Lan được duy trì. Nhà trường đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác tại Australia, Hoa Kỳ, Anh; xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Teikyo (Nhật Bản) và Viện Karolinska (Thụy Điển).

Trong năm học 2025-2026, nhà trường thu hút, bổ sung 89 giáo sư, phó giáo sư và 155 tiến sĩ tham gia công tác, giảng dạy, nghiên cứu. Song song với việc phát triển đội ngũ, Trường chú trọng tạo nguồn giảng viên trẻ từ những bác sĩ nội trú, sinh viên, học viên có thành tích chuyên môn và năng lực nghiên cứu nổi bật.

Bên cạnh 6 ngành đào tạo đại học, Trường Đại học Y Dược - ĐHQGHN tiếp tục phát triển đào tạo sau đại học gắn với nhu cầu xã hội. Nhà trường đã ký thỏa thuận đồng cấp bằng tiến sĩ với Đại học Paris-Saclay; tuyển sinh 4 chuyên ngành tiến sĩ, 4 chuyên ngành thạc sĩ quốc tế, 19 chuyên ngành thạc sĩ, 13 chuyên ngành bác sĩ nội trú và 5 chuyên ngành chuyên khoa cấp I.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiếng Anh 'bước ra' khỏi giờ Ngoại ngữ

Tiếng Anh 'bước ra' khỏi giờ Ngoại ngữ

GD&TĐ - Để tiếng Anh hiện diện thường xuyên hơn trong trường học, Đà Nẵng đang tích hợp ngoại ngữ vào các môn học mở rộng các hoạt động giao tiếp cho học sinh.