Hiệu trưởng nói về 'lòng biết ơn' trong ngày tốt nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhắn nhủ tân cử nhân dành khoảnh khắc trong lễ tốt nghiệp để nghĩ về cha mẹ.

TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại lễ tốt nghiệp, chiều 24/5. Ảnh: TDTU
TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại lễ tốt nghiệp, chiều 24/5. Ảnh: TDTU

Ngày 24/5, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 5 cho các tân thạc sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và dược sĩ.

Tại buổi lễ, TS Trần Trọng Đạo, Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ với các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và dược sĩ rằng, họ đã thực sự trưởng thành và chính thức bước vào cuộc sống, thực hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, ông tin tưởng rằng, với những nền tảng mà các tân cử nhân có được từ mái trường này, cùng với sự kiên định của bản thân, họ sẽ dễ dàng đứng vững và can đảm đi lên.

Lễ trao bằng tốt nghiệp chiều 24/5 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Mạnh Tùng

Lễ trao bằng tốt nghiệp chiều 24/5 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Mạnh Tùng

"Nhân sự kiện ý nghĩa này, tôi muốn nói với các anh chị về lòng biết ơn. Ngay lúc này đây, tôi muốn anh chị dành khoảnh khắc quan trọng này để nghĩ về cha mẹ. Biết ơn cha mẹ vì công lao sinh thành-dưỡng dục, biết ơn vì sự tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ đã dành trọn cho mình.

Có thể cha mẹ giờ này đang ngồi chờ anh chị ngay bên ngoài Hội trường đây, có thể cha mẹ đang ở nhà chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để chờ hình ảnh con của mình xuất hiện trong lễ phục tốt nghiệp dù chỉ một khoảnh khắc. Cũng có thể cha mẹ vẫn đang mải miết với công việc hàng ngày... Tất cả những người cha, người mẹ ấy đều xứng đáng nhận được từ anh chị lòng biết ơn chân thành nhất", ông Trần Trọng Đạo nói.

Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhắc lại bài học đạo đức đầu tiên tại nhà trường mà các sinh viên được nhắc và thực hiện đó là : “Học tập tốt để báo hiếu cha mẹ”.

Mục đích sâu xa nhất của bài học này không ngoài việc nhắc nhở sinh viên luôn nhớ về đấng sinh thành của mình và lấy đó làm động lực để tập trung cho việc học và phát triển.

"Ngoài ra, khi nhìn lại những điều đã qua với một cái nhìn trân trọng, anh chị hẳn sẽ thấy cần phải biết ơn nhiều điều khác nữa. Biết ơn những người anh chị đã gặp gỡ, biết ơn những khó khăn, những vấp ngã đầu đời; biết ơn những chia sẻ, động viên... Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá góp phần tạo nên giá trị của anh chị ngày hôm nay.

Tôi tin rằng, lòng biết ơn sẽ giúp anh chị có thêm nhiều động lực cho chặng đường phía trước, khi bước chân vào cuộc sống và tự nỗ lực để phát triển bản thân", Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói.

Tân cử nhân xúc động nghe bài phát biểu từ Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: TDTU

Tân cử nhân xúc động nghe bài phát biểu từ Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: TDTU

Tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng người thân. Ảnh: TDTU

Tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm cùng người thân. Ảnh: TDTU

Theo TS Trần Trọng Đạo, tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với nhiều thử thách mới.

Hành trình sắp tới mới thật sự quan trọng. Hành trình này sẽ dài hơn, nhiều chông gai hơn, sẽ đòi hỏi sự gắng sức nhiều hơn từ các tân cử nhân.

"Khi đã bước vào cuộc sống tự lập, hãy đừng từ chối bất kỳ một thử thách nào, vì đằng sau thử thách luôn là cơ hội. Hãy tự tin bắt đầu sự nghiệp bằng những vị trí khiêm nhường nhất, đừng ngại khó, hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao. Những người thành công trong xã hội này đều bắt đầu từ vị trí thấp nhất mà đi lên. Cơ hội sẽ đến nhiều hơn đối với những người biết dấn thân", TS Trần Trọng Đạo nhắn nhủ.

Đợt này, Trường Đại học Tôn Đức Thắng trao bằng tốt nghiệp cho 5 tân tiến sĩ; 43 thạc sĩ; 3.088 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và dược sĩ.

Tính chung đến nay, nhà trường đã đào tạo, cung cấp cho xã hội 36 tiến sĩ; 1.921 thạc sĩ; 66.302 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, dược sĩ có trình độ cao.

Nhà trường đã vinh danh, khen thưởng các sinh viên có nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Trong đó, 33 sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trước tiến độ đào tạo, 30 sinh viên tốt nghiệp trước tiến độ đào tạo và 7 sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh với thành tích cao (8.0 IELTS).

Tân cử nhân, kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Mạnh Tùng
Tân cử nhân, kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: Mạnh Tùng

Trong nhiều năm qua, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt trên 99%.

Theo Trường Đại học Tôn Đức Thắng, để có kết quả này, nhà trường thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo nhu cầu của thị trường lao động; đồng thời với việc tăng cường phát triển mạng lưới hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng môi trường thực tập và tuyển dụng sinh viên.

Các tân khoa tốt nghiệp đại học chính quy của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; được trang bị các kỹ năng đa dạng nhằm thích ứng với thị trường lao động và hội nhập thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ