Hiệu quả lớn từ xanh hóa trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang luôn chú trọng xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Cô và trò Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chăm sóc vườn thuốc Nam. Ảnh: X.Uyên
Cô và trò Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) chăm sóc vườn thuốc Nam. Ảnh: X.Uyên

Phong trào này không chỉ góp phần làm xanh hóa nhà trường, mà còn giúp học sinh nhận thức đúng và có ý thức trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.

"Xanh hóa” trường học

Sau nhiều năm triển khai và nỗ lực phấn đấu, tỉnh Tiền Giang đã có 452/502 ngôi trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp, đạt tỷ lệ 90,03%. Trong đó, có 7/11 huyện, thành, thị đạt tỷ lệ 100% như: Thị xã Cai Lậy, huyện Tân Phước, Tân Phú Đông, TP Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công Tây và thị xã Gò Công.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang, năm học 2022 – 2023 vừa qua, với nhiều nỗ lực, các trường đã xây dựng và thực hiện tốt 6 tiêu chí trường học Xanh - Sạch - Đẹp: Cây xanh, hoa kiểng vườn thuốc nam; Quản lý rác và xử lý rác; Nước uống và nước sinh hoạt; Nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh; Cổng rào, khuôn viên và các phòng; Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường. Phong trào này không chỉ góp phần làm xanh hóa trường học, mà còn giúp học sinh có ý thức tốt hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Là một trong những ngôi trường lớn tại TP Mỹ Tho, Trường THCS Lê Ngọc Hân có một bề dày lịch sử đáng tự hào. Những năm qua, cùng với các hoạt động chuyên môn, Ban giám hiệu trường luôn quan tâm đầu tư phát triển cơ sở vật chất và giám sát chặt chẽ các hoạt động tại trường/lớp gắn với tiêu chí xây dựng môi trường sư phạm thân thiện và “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Một trong các giải pháp hữu hiệu được nhà trường chỉ đạo thực hiện là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, phụ huynh, thầy cô ủng hộ các cây trồng tạo bóng mát, cây cảnh, cùng nhiều loại hoa, tổ chức ngày công lao động trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan tươi xanh cho trường học…

Thầy Lê Mạnh Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết, nhà trường thường xuyên đưa các nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường tới học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, các buổi tổng vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần, nhắc nhở học sinh rèn luyện thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, tự giác nhặt rác trên sân trường, gom rác vào thùng…

Để tạo sự lan tỏa, nhà trường tiếp tục trồng thêm các cây cho bóng mát, ưu tiên trồng cây có tán, tỏa bóng mát, đảm bảo khuôn viên trường có vẻ đẹp tươi mới bởi có cả cây xanh, bóng mát, có thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh hài hòa phù hợp với bốn mùa và cảnh quan sư phạm.

Theo thầy Cường, xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sư phạm cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Nhờ sự đoàn kết chung tay này mà ý thức của cán bộ, giáo viên và học sinh được nâng cao rõ rệt. Học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà trường, các hành vi giao tiếp đúng mực, xưng hô lễ phép và ý thức bảo vệ môi trường cũng được nâng lên…

Trường THCS Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo) là một trong những trường học đầu tiên của tỉnh Tiền Giang được công nhận Xanh - Sạch - Đẹp. Hơn 6 năm qua, tập thể giáo viên, học sinh của trường đã ra sức củng cố, duy trì và nâng chất cảnh quan học đường ngày càng khang trang, tươi đẹp. Theo lãnh đạo nhà trường, để có được kết quả như ngày hôm nay đó là cả quá trình cố gắng và đồng lòng của tập thể sư phạm.

Về tiêu chí xanh hóa trường học, ngay từ khi xây dựng, trường đã xác định trồng những loại cây to, có bóng mát, lá to, rễ sâu, ít nghiêng đổ, rụng lá và loại bỏ không trồng những loại cây có gai, thân cây có nhựa, có hoa chứa chất độc hại. Trường còn thiết kế việc ươm trồng hoa, cỏ thành thảm hình vuông, hình chữ nhật, trồng thành hàng hai bên lối đi và chọn những loại hoa, cỏ có khả năng chịu hạn tốt.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng lại vườn thuốc nam hoàn chỉnh, phong phú chủng loại với hơn 35 cây thuốc. Để duy trì nguồn cây xanh, hoa kiểng, trường đã lên kế hoạch phân công cụ thể cho từng lớp để chăm sóc, bảo vệ và trồng bổ sung tại khu vực lớp học.

Học sinh Trường THCS Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) trồng hoa trong sân trường. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường THCS Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) trồng hoa trong sân trường. Ảnh: NTCC

Lan tỏa mạnh mẽ

Bà Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tiền Giang cho biết: Cùng với chủ trương xây dựng nông thôn mới, đã có rất nhiều ngôi trường mới, khang trang trên địa bàn tỉnh mọc lên. Phong trào xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp đã góp phần làm cho cảnh quan, môi trường giáo dục tại các cơ sở giáo dục được cải thiện rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng văn hóa học đường và giao hòa với thiên nhiên. Điều đó cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào này đã tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường từ nhà trường đến các em học sinh.

Chia sẻ về phong trào xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp”, cô Nguyễn Thị Hằng Ni, nhân viên y tế Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân (TP Mỹ Tho) chia sẻ: Mỗi ngày, nhóm học sinh tình nguyện dành 10 - 15 phút trong giờ ra chơi để nhổ cỏ, tưới nước, chăm chút cho vườn thuốc nam nên cây thuốc lúc nào cũng xanh tốt.

Công việc bón phân, cắt tỉa lá, nhổ cỏ, trồng cây… không phải học sinh nào ở thành thị cũng biết nên ban đầu các em được thầy, cô hướng dẫn, sau một thời gian có thêm các kiến thức về các cây dược liệu quý nhiều em tỏ ra thích thú. Các em biết lên mạng để tìm hiểu về tác dụng chữa bệnh của cây thuốc nam, đi đâu thấy cây thuốc cũng sưu tầm về nhà trồng hoặc đem tặng cho trường.

Điều dễ nhận thấy ở tất cả các trường được công nhận trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp có một điểm chung là môi trường học tập của học sinh được xanh hóa, thoáng mát và an toàn. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh không ngừng được nâng lên, phụ huynh, học sinh ủng hộ.

Em Nguyễn Minh Hải, học sinh lớp 9 Trường THCS Bình Phục Nhứt (huyện Chợ Gạo) bày tỏ: “Em rất thích khuôn viên trường xanh mát, khu vực sân có đồi cỏ được trang trí đẹp mắt. Trường em có cả khu vườn nhỏ mang tên Tri thức xanh. Vườn thuốc nam được trồng và bổ sung nhiều loại cây thuốc và vườn sinh vật với đa dạng các loại cây phục vụ nghiên cứu, học tập. Sân chơi rộng, có cây xanh bóng mát, có sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, sân cầu lông, chúng em thoải mái tham gia các hoạt động thể thao”…

Theo Sở GD&ĐT Tiền Giang, trọng tâm của năm học 2023 - 2024 này, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch khuyến khích tất cả các trường tích cực xây dựng mô hình trường Xanh - Sạch - Đẹp nhằm tạo mỹ quan cho trường học, giúp học sinh thích thú đến trường và được tận hưởng một môi trường lành mạnh. Đặc biệt, các trường thành lập và củng cố “Ban xanh hóa nhà trường”, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, qua đó thực hiện nội dung cơ bản về giáo dục môi trường trong việc tích hợp giảng dạy để thực hiện tốt các chuyên đề về giáo dục môi trường và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường hấp dẫn hơn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ