Hiệp ước thương mại do Trung Quốc hậu thuẫn đang vào “giai đoạn quan trọng”

GD&TĐ - Đây là thông tin được Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đưa ra ngày 29/8 khi ông kêu gọi các Bộ trưởng kinh tế trong khu vực cần đạt thỏa thuận cuối cùng vào cuối năm nay. Các cuộc đàm phán về hiệp ước thương mại tự do do Trung Quốc hậu thuẫn đã đạt đến một “giai đoạn quan trọng”.  

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc họp diễn ra ngày 29/8
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc họp diễn ra ngày 29/8

Đối tác kinh tế toàn diện khu vực 16 quốc gia (RCEP), sẽ là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới nếu được thống nhất, đã thực hiện giai đoạn trung tâm khi Washington bắt tay vào một chương trình nghị sự đơn phương.

Bao gồm khoảng một nửa dân số thế giới, RCEP đáng chú ý là loại trừ vai trò Mỹ - nước đã dẫn đầu một hiệp ước khu vực khác - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên đã không đạt được như mong muốn vì Tổng thống Donald Trump từ bỏ vai trò này vào đầu năm ngoái.

“Các cuộc đàm phán RCEP đã tiếp tục trong một thời gian và bây giờ đã đạt đến một giai đoạn quan trọng, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết khi ông chủ trì cuộc họp diễn ra trong 5 ngày của các bộ trưởng kinh tế từ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cuộc họp tại Singapore sẽ diễn ra vào cuối tuần này thu hút sự tham gia của các quan chức thương mại hàng đầu từ các đối tác thương mại chính của ASEAN, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và Mỹ.

“Sau rất nhiều công việc, các cuộc đàm phán RCEP cuối cùng đã được định hình” - Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Theo Hiệp ước, thỏa thuận sẽ có nhóm 10 thành viên ASEAN cộng với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand và RCEP chiếm 1/3 tổng sản phẩm quốc nội của thế giới.

Một nguồn tin ngoại giao cho biết Singapore, Chủ tịch ASEAN năm nay, đang thúc đẩy một thỏa thuận về RCEP trước khi bàn giao chức Chủ tịch cho Thái Lan vào năm 2019.

Theo AFP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?