Hiến mô tạng, lan tỏa nghĩa cử 'cho đi là còn mãi'

GD&TĐ - Ngày 20/5, Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng" với thông điệp "Cho đi là còn mãi” tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Toàn cảnh sự kiện.
Toàn cảnh sự kiện.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Chính phủ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, cơ sở y tế thực hiện ghép tạng, các gia đình hiến tạng...

z7845337680160-11fcd9adaa10fbf8edc4740e6fe339f8.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Sự kiện nhằm lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến tặng mô, tạng và tri ân những người đã trao cơ hội sống cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, việc lấy ngày 20/5 hằng năm là “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam” nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến – những người đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc khó khăn nhất để cứu sống người khác.

z7845337686767-dbfa27bfe55a6876eb546645d0ee9e2b.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Đây cũng là dịp đẩy mạnh truyền thông, giúp người dân hiểu đúng về hiến, ghép mô, tạng; từng bước tháo gỡ rào cản về tâm lý, phong tục và tín ngưỡng liên quan đến hiến tặng sau chết, chết não.

Bộ Y tế cho biết, sau hơn 30 năm thực hiện ghép tạng, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép hiện đại, thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng và duy trì hơn 1.000 ca ghép mỗi năm trong hai năm gần đây. Từ chỗ chỉ có 5 bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện kỹ thuật ghép tạng, đến nay đã có 34 bệnh viện được cấp phép triển khai.

z7845337744941-c53de2ccca6505b5141afbdc9360dde4.jpg
Ngày 20/5 hằng năm được lấy làm “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng Việt Nam” nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực hiến và ghép mô, tạng vẫn đối mặt không ít thách thức khi khoảng 90% số ca ghép hiện nay đến từ nguồn hiến sống, trong khi nguồn hiến từ người chết não còn rất hạn chế. Tình trạng thiếu nguồn tạng khiến nhiều bệnh nhân không có cơ hội được ghép kịp thời.

Theo Bộ Y tế, việc thiết lập Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực y tế nhân đạo này, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hoàn thiện chính sách, mở rộng nguồn hiến và nâng cao hiệu quả điều phối, quản lý hoạt động ghép tạng.​

z7845337730997-33231720038de67c83951935c4091243.jpg
Bộ Y tế tổ chức tri ân gia đình người hiến, tặng mô, tạng.

Tại chương trình, Bộ Y tế công bố kế hoạch triển khai Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng; tổ chức tri ân gia đình người hiến, truy tặng kỷ niệm chương và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống của người bệnh.

Bộ Y tế kỳ vọng thông điệp “Hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi” sẽ lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành phong trào đăng ký hiến tặng trong xã hội, giúp nhiều người bệnh có thêm cơ hội được cứu sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ