H"Hen Niê ngồi xe công nông tiến thẳng vào sân khấu

GD&TĐ -Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 vừa được hé lộ. Một sân khấu hoành tráng đang dần hoàn thiện từ khâu ánh sáng, thiết kế, đường dây chương trình, từng tiết mục biễu diễn, tất cả tổng hòa nên bức tranh “Tinh hoa đại ngàn”.

H"Hen Niê ngồi xe công nông tiến thẳng vào sân khấu

Xuất hiện ấn tượng trong buổi tổng duyệt, Đại sứ truyền thông của Lễ hội Cà phê lần 7 - Hoa hậu H’Hen Nie đã cùng nam ca sĩ Kyo York ngồi xe công nông tiến thẳng vào sân khấu.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ đường dây kịch bản lấy cảm hứng từ “Tứ đại” 4 yếu tố lớn trong vũ trụ quan và nhân sinh quan của người dân Tây Nguyên là “Đất – Nước – Gió – Lửa” – 4 yếu tố siêu nhiên trong tư tưởng “vạn vật hữu linh”. Với ý tưởng tổng quát dựa trên dựa vào 4 vị thần “Đất – Nước – Gió – Lửa”. Sẽ có 4 vũ công hóa thân thành 4 vị và điểm nhấn chính là xuất hiện nhân vật chính: “Nữ thần cà phê”. Thông qua đó, phô diễn các màn kĩ xảo dàn dựng có liên quan đến nước, lửa và kĩ thuật chiếu 3D mapping kết hợp tương tác diễn viên thực để tạo nên những màn biểu diễn đẹp mắt.

Chương trình sẽ thể hiện chủ đề Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 “Tinh hoa đại ngàn” và thông điệp “Đắk Lắk – Điểm đến của cà phê thế giới”.

Ngoài sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ truyền cảm hứng: Hoa hậu H’Hen Niê, Kyo York, Hiền Hồ, Y Graia, Y Vol, Khổng Tú Quỳnh thì đêm khai mạc sẽ có phần trình diễn của các ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Kasim Hoàng Vũ,…

Lễ hội diễn ra vào 20h tối nay ngày 9/3 tại Buôn Mê Thuột, và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV8, VTV5 và DRT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.