Hết phòng, khách dựng lều qua đêm ở Đà Lạt

Hết phòng, khách dựng lều qua đêm ở Đà Lạt

Trong hai ngày 28 và 29/1 (mùng 4 và mùng 5 Tết), ôtô phải nhích từng chút để thoát khỏi cảnh kẹt xe trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đà Lạt như Ba tháng Hai, Lê Đại Hành, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cầu Ông Đạo, ngã năm Đại Học, bùng binh chợ Đà Lạt...

Trung tâm Đà Lạt kẹt cứng tối Mùng bốn Tết. Ảnh: Khánh Hương

Trung tâm Đà Lạt kẹt cứng tối mùng 4 Tết. Ảnh: Khánh Hương.

Tương tự, ở các khu du lịch nổi tiếng như vườn hoa Đà Lạt, thung lũng Tình Yêu, hồ Tuyền Lâm... cũng trong tình trạng kẹt cứng do quá nhiều xe du lịch lớn di chuyển trên tuyến đường hẹp. "Tôi chở đoàn khách ở TP Cần Thơ dự kiến sáng nay đi tham quan ba địa điểm mà đến 10h sáng mới đi được một điểm do kẹt xe quá", anh Lê Văn Thành (38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), nói. 

Cao điểm nhất là đêm mùng 4 Tết, nhiều khách đổ về trung tâm mua sắm, vui chơi khiến chợ Đà Lạt chật kín, một số tuyến đường cũng đông nghẹt. "Lâu lắm mới thấy Đà Lạt đông như vậy, không khác gì Sài Gòn, gia đình tôi bốn người mà đi kiếm khách sạn ở trung tâm không còn dù chấp nhận trả giá cao hơn ngày thường", chị Xuân Lan, ngụ Đồng Nai, cho hay. 

Nhiều khách sạn tại trung tâm thành phố đều treo bảng "hết phòng" từ trưa mùng 4 Tết, trong khi đó các cơ sở lưu trú vùng ven và xa trung tâm từ 3 đến 4 km đều tăng giá phòng từ 20 đến 50%. 

Trước việc quá tải ở đèo Prenn và cửa ngõ vào TP Đà Lạt trên quốc lộ 20, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và cảnh sát trật tự (CSTT) đã phân luồng ôtô từ 16 chỗ qua đường đèo Mimoza, hoặc rẽ vào hồ Tuyền Lâm lên đường Triệu Việt Vương để vào trung tâm  chiều mùng 3 Tết.

"Từ sáng mùng 4 Tết, chúng tôi phải huy động thêm công an các phường xã và lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng đề phân luồng, điều tiết giao thông", trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng CSGT TP Đà Lạt, cho biết thêm.

Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Lâm Đồng thông tin, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch, Hội hoa xuân... trên địa bàn từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết ước đạt 260.000 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2019.

"Khách tăng đột biến nhưng lượng phòng nghỉ và khách sạn ở khắp thành phố vẫn còn nhiều, có thể do tâm lý người dân thích ở khu trung tâm nên việc tìm phòng gặp chút khó khăn", ông Hoàng Ngọc Huy, Trưởng phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hoá - Thể Thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng), nhận định. 

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ