Hệ thống Vòm sắt của Israel có thể được triển khai tới các căn cứ Mỹ

GD&TĐ - Tờ Haaretz dẫn nguồn tin quân sự Israel cho biết, các quan chức cấp cao của Israel đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ Vòm sắt tới các căn cứ của quân đội Mỹ ở một số quốc gia Trung Đông, Đông Âu và Viễn Đông.

Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel.
Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel.

Các quan chức Israel nói với tờ báo trên rằng cuộc bàn luận về “sự chấp thuận về mặt kỹ thuật của Mỹ nhằm triển khai các khẩu đội giúp bảo vệ lực lượng của họ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra của Iran và các đồng minh”.

Các quan chức đã từ chối tiết lộ hệ thống Vòm sắt sẽ được triển khai tới các quốc gia vùng Vịnh nào. Họ chỉ ra mối quan tâm ngày càng tăng của Ả rập xê út và các nước khác trong việc mua Vòm sắt khi đối mặt với “mối đe dọa từ Iran” sau cuộc tấn công vào các cơ sở của Aramco vào tháng 9/2019. Tuy nhiên, họ phủ nhận việc triển khai tên lửa của Israel ở vùng Vịnh là một phần của Thỏa thuận Abraham liên quan đến việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả rập.

Báo Haaretz nhắc lại một báo cáo của Ả rập xê út vào tháng 9 năm ngoái cho biết Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận mua Vòm sắt từ Israel thông qua trung gian của Washington. Bộ Quốc phòng Israel đã phủ nhận tin tức này vào thời điểm đó.

Israel đã giao hệ thống Vòm sắt thứ 2 cho Mỹ vào đầu tháng 1 theo hợp đồng được ký kết vào tháng 8/2019.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.