Hệ thống S-500 đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga nhận về để bảo vệ vùng trời Moscow

GD&TĐ - Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trung đoàn đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 tiên tiến đã được chuyển giao cho một đơn vị quân đội bảo vệ vùng trời thủ đô Moscow.

Hệ thống phòng không S-500 của Nga.
Hệ thống phòng không S-500 của Nga.

“Trung đoàn đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 đã đi vào hoạt động với một đơn vị, có nhiệm vụ chiến đấu là canh gác và bảo vệ vùng trời phía trên thủ đô của đất nước” – nguồn tin trên cho biết.

Quân đoàn Lực lượng Hàng không Vũ trụ số 15 có nhiệm vụ canh gác vùng trời phía trên thủ đô Nga và Khu công nghiệp Trung tâm.

Theo nguồn tin trên, trung đoàn S-500 thứ 2 sẽ được bàn giao cho quân đội Nga vào nửa đầu năm 2022 và đây là một “hợp đồng dài hạn”.

Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Ng Yuri Borisov cho biết hệ thống phòng không S-500 Prometey mới nhất đã hoàn thành thử nghiệm và các bệ phóng đầu tiên đã được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga. Vào ngày 20/7, Bộ Quốc phòng tuyên bố nó đã được thử nghiệm chống lại một mục tiêu đạn đạo tốc độ cao tại bãi thử Kapustin Yar ở miền nam nước Nga.

Hệ thống phòng không S-500 được thiết kế để đánh bại mọi phương tiện tấn công trên không và trong không gian của kẻ thù tiềm năng trên toàn bộ phạm vi độ cao và tốc độ. Quá trình đào tạo chuyên gia để làm việc với hệ thống này đã được tiến hành từ năm 2017. S-500 sẽ thay thế hệ thống phòng không S-400 Triumph.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.