Hệ thống Pantsir-S khiến các chiến cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ phải quay đầu

Hệ thống Pantsir-S khiến các chiến cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ phải quay đầu

“Người ta biết rằng vào 18/4/2020, ít nhất 16 chiến cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận và đặc biệt vi phạm không phận Libya, định tấn công vào lực lượng tiến công của Quân đội quốc gia Libya. Tuy nhiên, 4 hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S đã buộc các phi công Thổ Nhĩ Kỳ phải rút lui ngay lập tức trước cảnh báo về khả năng bị tấn công bằng hỏa lực” – hãng tin Nga cho biết.

Quân đội quốc gia Libya đã dùng hệ thống Pantsir-S1 của Nga để bắn một số máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trước đây, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó được dùng để chặn chiến cơ F-16.

“Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ không bình luận về việc vi phạm không phận Libya, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của lực lượng Chính phủ hiệp định quốc gia, các chuyên gia cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ dự định tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn” – hãng tin trên nói tiếp.

Dẫn lời một nhà phân tích quân sự, Avia.Pro nói rằng “Thổ Nhĩ Kỳ không có tên lửa để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất trong khoảng cách xa, gần như chắc chắn chiến cơ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị phá hủy. Do đó rút lui được xem là một cách an toàn”.

Hồi tháng 3, chiến cơ F-16 Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các hoạt động giới hạn ở tây bắc Syria khi họ bắn rơi các máy bay Syria ở dọc biên giới của họ.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy và trò Trường THPT Võ Văn Kiệt nhận giải Nhất tại Ngày hội Giáo dục STEM. Ảnh: TG

AI hỗ trợ dạy học từ sáng kiến học sinh

GD&TĐ - Nhóm học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (Cà Mau) thực hiện thành công Dự án “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy và học Giáo dục địa phương tỉnh Cà Mau dựa trên trí tuệ nhân tạo và mô hình Retrieval Augmented Generation (RAG)”, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa, lịch sử nơi vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.