Hé lộ thời điểm Rafaelson khoác áo tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xúc tiến kế hoạch triệu tập Rafaelson tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup 2024.

Rafaelson có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.
Rafaelson có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cách đây ít ngày, tiền đạo Rafaelson đã chính thức có quốc tịch Việt Nam với tên tiếng Việt là Nguyễn Xuân Son. Sau khi ngôi sao 27 tuổi nhập tịch thành công, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng “họng pháo” này sẽ được HLV Kim Sang-sik trọng dụng tại ASEAN Cup 2024 (tên gọi mới của AFF Cup).

Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, cầu thủ không sinh ra hoặc có bố mẹ, ông bà ở đất nước sở tại thì phải có thời gian thường trú tại Việt Nam ít nhất 5 năm mới có thể thi đấu cho tuyển quốc gia đó sau khi có quốc tịch.

Đến thời điểm này, Nguyễn Xuân Son mới chỉ có 4 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam nên chưa đủ điều kiện để khoác áo tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Vlog Minh Hải, VFF đang có kế hoạch triệu tập Rafaelson tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup 2024, tức vào đầu năm 2025, để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 (Cúp bóng đá châu Á 2027).

Theo quy định của AFC, 18 đội góp mặt ở vòng loại 3 World Cup 2026 sẽ tự động giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Các đội bị loại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, trong đó có tuyển Việt Nam, sẽ phải đá vòng loại 3 để chọn ra 6 tấm vé còn lại dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Ở vòng loại thứ 3 của Asian Cup 2027, ngoài 18 đội không vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 còn có sự tham dự của 6 đội bóng khác. Đó là 3 đội vượt qua vòng loại thứ 2 Asian Cup 2027 và 3 đội thắng play-off vòng loại 2.

Theo thể thức thi đấu, 24 đội bóng kể trên sẽ chia làm 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Tại đây, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để chọn ra 6 đội đầu bảng giành vé dự Asian Cup 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.