Hé lộ nguyên nhân nam công nhân bị sát hại trước cổng công ty

GD&TĐ - Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Việt Yên khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12h20’ ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực đường trong khu công nghiệp gần cổng Công ty Jasola mở rộng (Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Việt Yên đã chỉ đạo Đồn Công an Quang Châu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có 1 nạn nhân tử vong trước cổng Công ty Jasolar.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Ngọc Hoàng T. (SN 1984, trú tại Mậu Đốt, xã Tri Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) hiện đang làm công nhân bốc vác tại Công ty vận tải Thái Hào (đơn vị vận chuyển máy móc đến Công ty Jasolar).

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Anh T. đã bị một nhóm đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng dao, gậy đánh dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, đến 16h cùng ngày 2/6, lực lượng công an đã bắt giữ và vận động được 4 đối tượng gồm: Hoàng Văn Nhật (SN 2000); Trần Văn Hùng (SN 1996); Tống Khánh Duy (SN 2002, cùng trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và Chu Tiến Nam (SN 2002, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Trong số các đối tượng trên, cơ quan công an xác định Hoàng Văn Nhật là đối tượng trực tiếp dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 con dao để gây án đồng thời tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên về hành vi Giết người.

Theo công an, bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Nhật đã dùng dao nhọn đâm anh T. tử vong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ