Hé lộ động cơ của nghi phạm chủ mưu sát hại Tổng thống Haiti Jovenel Moise

GD&TĐ - Bài đăng cuối trên Twitter của một tài khoản có liên quan đến người đàn ông được cảnh sát xác định là chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, đã kêu gọi “một chính phủ chuyển tiếp” tại quốc gia này.

 Nghi phạm Christian Sanon.
Nghi phạm Christian Sanon.

Hôm 11/7, nhà chức trách Haiti thông báo đã bắt giữ Christian Sanon – một người đàn ông 63 tuổi gốc Haiti làm việc với vai trò là một bác sĩ ở Florida, Mỹ.

Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles cho biết Sanon và một số người khác liên quan đến vụ giết Tổng thống Moise đã bay đến Haiti trên một máy bay tư nhân vào đầu tháng 6 với “mục tiêu chính trị” – theo The Washington Post.

Vào ngày 7/6, một bài đăng trên Twitter có liên quan tới nghi phạm Sanon có tên HaitiLivesMatter cho biết “một chính phủ chuyển tiếp ở Haiti là con đường duy nhất để tiến tới. Port-au-Prince hiện đang hoàn toàn hỗn loạn”. Tài khoản này đã bị xóa nhưng một bản sao lưu trữ vẫn được tìm thấy.

Trong khi đó trang web cá nhân của Sanon là ChristianSanon.org đã được chuyển hướng tới HaitiLivesMatter.com. Tờ Washington Post nói rằng trên trang web đó, Sanon được coi là người đứng đầu một nhiệm vụ “được chọn để lãnh đạo Haiti”.

Ngày 6/6, tài khoản HaitiLivesMatter đã đăng một bài của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, kêu gọi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken “giữ lại kinh phí cho cuộc trưng cầu dân ý mà Tổng thống Haiti Moise đề xuất”.

Ông Moise đã hoãn cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến vào ngày 27/6, cho tới tháng 9 tới.

Vụ sát hại Tổng thống Moise diễn ra sau nhiều tháng bất ổn ở Haiti và những lời kêu gọi ông Moise từ chức. Cảnh sát Haiti cho biết 28 người đã thực hiện vụ ám sát và tính đến hôm qua, 21 người đã bị bắt vì có liên quan.

Hôm 11/7, cảnh sát trưởng Charles cho biết ông tin rằng có 2 người đàn ông khác chủ mưu vụ ám sát, mặc dù ông không nêu tên cụ thể. Theo ông Charles, Sanon muốn trở thành Tổng thống Haiti và thuê những kẻ sát nhân này làm vệ sĩ cho mình.

Theo Business Insider

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.