HCM: Công ty in lên tiếng về báo giá in cẩm nang, tài liệu phòng chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Liên quan đến thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về việc cơ quan chức năng tại TP. HCM lựa chọn đơn vị in ấn tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 với giá cao, Cty TNHH Một thành viên ITAXA (Cty ITAXA) đã có văn bản nói rõ sự việc và đề nghị được thông tin đầy đủ, khách quan, tránh gây hiểu lầm.

Vừa qua, một cơ quan báo chí đăng tải thông tin về việc in ấn tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. HCM và cho rằng có sự bất thường trong đơn giá. Cụ thể, một số ấn bản tuyên truyền có đơn giá in cao hơn từ gấp hai đến bốn lần so với giá thị trường.

Theo thông tin cơ quan báo chí này đăng tải, từ tháng 2/2020, một cơ quan ở TP. HCM đã in 5,4 triệu cẩm nang hỏi đáp về phòng, chống dịch Covid-19 để phát cho người dân, bao gồm 5 triệu bản bằng tiếng Việt, 200.000 bản tiếng Anh và 200.000 bản tiếng Hoa. 

Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng (quận Tân Bình, TP.HCM) là đơn vị được lựa chọn thực hiện, tổng giá trị gói thầu hơn 15 tỷ đồng. Cụ thể, đơn giá cho 5 triệu cuốn cẩm nang tiếng Việt là 2.550 đồng/quyển, thành tiền hơn 12 tỷ đồng. Còn lại 400.000 bản tiếng Anh và Hoa có đơn giá 2.950 đồng/quyển, thành tiền 1,18 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% là 1,393 tỷ đồng. 

Cơ quan báo chí này đã so sánh với báo giá của Công ty TNHH Một thành viên ITAXA (Cty ITAXA, quận 3, TP.HCM) và cho rằng giá in ấn trên có sự chênh lệnh. (Báo giá của Cty ITAXA giá thấp hơn giá của đơn vị được chọn in ấn).

Liên quan đến sự việc này, hôm nay (ngày 17/9),  Cty ITAXA có văn bản số 119/ITA- 20 gửi cơ quan báo chí trên và đề nghị thông tin đầy đủ, khách quan về chính sách giá in của công ty.

Văn bản của Cty ITAXA cho biết, ngày 14/9/2020, phòng kinh doanh của công ty có tiếp nhận yêu cầu báo giá in ấn tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 của một khách hàng. Sau thương thảo, phòng kinh doanh của công ty đã gửi báo giá vào email cho khách hàng này.

Theo đó, Cty ITAXA đã báo giá 3 loại tài liệu, trong đó có báo giá về in 100.000 bản cẩm nang Covid-19 kích thước 14x20 cm, in 04 màu, 02 mặt, 20 trang, đóng kim có giá 1.121 đồng; 100.000 tờ rơi tuyên truyền Covid-19 kích thước 29x41 cm, in 04 màu, 02 mặt có giá 462 đồng; 100.000 cẩm nang Covid 19 kích thước 10x14 cm, in 04 màu, 02 mặt, 08 trang, đóng kim có giá 517 đồng.

HCM: Công ty in lên tiếng về báo giá in cẩm nang, tài liệu phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1

Kèm theo đó là yêu cầu về thành phẩm gói giấy và giao hàng tại 1 điểm ở Quận 3; Thời gian xin cấp phép in từ 7-10 ngày, thời gian sản xuất thông báo khi có số lượng đặt hàng chính xác.

Cũng theo văn bản này thì thời điểm tháng 2 và tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM có đề nghị Cty ITAXA tham gia thực hiện việc in ấn, phát hành tơ rơi và cẩm nang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 5 yêu cầu: In 2 đợt tài liệu tuyên truyền Covid-19 với số lượng 12 triệu bản, phải thực hiện khẩn cấp trong 3-4 ngày, kể cả đang trong điều kiện giãn cách xã hội (cả ngày nghỉ); Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận đơn hàng phải giao đợt hàng đầu tiên đến các sở ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các khu công nghiệp, trường học, cơ sở lưu trú, các chốt trạm chống dịch trên địa bàn thành phố. Không quá 4 ngày phải giao đầy đủ hàng (trên dưới 300 điểm) trong thành phố, bao gồm 5 huyện ngoại thành.

Cùng với đó là yêu cầu: Biên dịch thành 4 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn); Thiết kế trình bày và biên tập nội dung các ấn phẩm; Thanh toán từ 60-120 ngày mà không được tạm ứng kinh phí.

Vì những yêu cầu “khó thực hiện” trên, Cty ITAXA chủ động không tham gia đăng ký thương thảo hợp đồng.

Văn bản của Cty ITAXA cho rằng, đối chiếu điều kiện trên thì chuyện so sánh giữa hai công việc, hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau là không phù hợp về quy mô, tính cấp bách của phòng dịch, điều kiện thanh toán, thời gian sản xuất, địa điểm giao hàng với khối lượng công việc rất lớn đã nêu ra.

Văn bản của Cty ITAXA đề nghị cơ quan báo chí đăng tải thông tin trên cần thông tin đầy đủ, khách quan về chính sách giá in của công ty, cũng như không sử dụng phiếu báo giá in ấn, tài liệu tuyên truyền Covid-19 của công ty đã cung cấp để so sánh vào công việc khác mà TP.HCM đã làm, tránh hiểu sai cho bạn đọc.

Từ những thông tin nêu trên thì việc suy diễn giá in ấn 9 tỷ và 22,3 tỷ đồng là thiếu cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ