Hazard “tháo chạy” khỏi Real Madrid

GD&TĐ - Eden Hazard đang tìm cách “tháo chạy” khỏi La Liga sau 2 mùa giải “vật vã” cùng Real Madrid.

Hazard muốn quay lại giải Ngoại hạng Anh.
Hazard muốn quay lại giải Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao người Bỉ gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ Chelsea vào năm 2019 với giá 100 triệu euro.

Phí chuyển nhượng cao, hưởng lương ngất ngưởng nhưng do liên tiếp gặp các chấn thương, khiến đóng góp của Hazard cho đội bóng hết sức mờ nhạt.

Cụ thể, chân sút sinh năm 1991 chơi 43 trận nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng cho Real Madrid sau 2 mùa bóng.

Chính phong độ nghèo nàn của Harazd góp phần khiến “Bầy kền kền” lần đầu tiên sau 11 năm trắng tay ở mùa giải 2020-2021.

“Hazard nhận thức được rằng bản thân anh đã không đạt được thành tích tốt nhất cho Real Madrid nên đang lên kế hoạch ra đi”, nhà báo Edu Aguirre tiết lộ trên kênh truyền hình El Chiringuito: “Quay lại giải Ngoại hạng Anh và tái hợp với Chelsea sẽ là ưu tiên của Hazard”.

Các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha vừa qua rộ thông tin khẳng định Real Madrid đã đạt được thoả thuận sở hữu ngôi sao Kylian Mbappe từ PSG ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa hè.

“Nguyên nhân khác khiến Hazard quyết dứt áo ra đi còn bởi lo ngại sẽ khó cạnh tranh vị trí chính thức với Kylian Mbappe”, nhà báo Edu Aguirre nói thêm.

“Chủ tịch Florentino Perez cũng sẽ không cản trở việc Hazard tìm bến đỗ mới”, nhà báo của kênh truyền hình Tây Ban Nha lý giải: “Nguyên do bởi Hazard đang là một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất Real Madrid, trong khi hợp đồng vẫn còn đến năm 2024”.

Hazard từng có 7 năm khoác áo Chelsea ghi 110 bàn sau 352 trận, anh cùng đội nhà đoạt nhiều danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm cả 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 UEFA Europa League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ