Hazard chia tay EURO, khả năng ra sân của De Bruyne còn bỏ ngỏ

GD&TĐ -Bỉ đã phải trả cái giá quá đắt cho chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha khi bộ đôi trụ cột Eden Hazard và Kevin De Bruyne dính chấn thương rất nặng.

Kevin De Bruyne buộc phải rời sân đầu hiệp 2 trận Bỉ- Bồ Đào Nha.
Kevin De Bruyne buộc phải rời sân đầu hiệp 2 trận Bỉ- Bồ Đào Nha.

“Kevin De Bruyne bị chấn thương mắt cá, trong khi Eden Hazard dính chấn thương cơ”, chiến lược gia Roberto Martinez của tuyển Bỉ buồn bã xác nhận sau trận đấu hôm 28/6.

Tiền vệ sáng tạo De Bruyne phải rời sân chỉ sau 3 phút của hiệp 2, bởi trước đó lĩnh cú vào bóng “nặng đô” của tuyển thủ Bồ Đào Nha, trong khi tiền đạo Hazard cũng phải tập tễnh rời sân vào cuối trận.

“Chấn thương mắt cá chân khiến Kevin De Bruyne không thể di chuyển được, trong khi với Eden chúng tôi đang chờ báo cáo thêm từ đội ngũ nhân viên y tế”, nhà cầm quân Martinez nhận định: “Có vẻ chấn thương của Eden nghiêm trọng hơn De Bruyne”.

Thủ thành Thibault Courtois cũng phát biểu: “Tôi nghĩ rằng EURO 2020 đã khép lại với Eden Hazard. Chấn thương đã khiến anh ấy phải chia tay giải đấu”.

Bỉ thẳng tiến tới tứ kết nhờ siêu phẩm sút xa của Thorgan Hazard, em trai của tiền đạo Eden Harard và họ sẽ gặp Italia vào thứ 6 tới tại Munich.

“Kevin De Bruyne có 5 ngày để bình phục chấn thương trước khi đối đầu với Italia ở tứ kết và chúng tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn”, chiến lược gia Martinez nói thêm.

Tiền vệ thuộc biên chế Man City đã có mặt trên sân vào cuối trận để ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội, tuy nhiên chấn thương mắt cá chân thường dai dẳng nên khả năng ra sân ở trận tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.