Hậu Giang có 7 bài thi bị điểm liệt trong Kỳ thi THPT năm 2023

GD&TĐ - Theo thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh có 98 bài thi đạt điểm 10 và 7 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm) trong Kỳ thi THPT 2023.

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Bà Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết: Toàn tỉnh có 98 bài thi đạt điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó môn Giáo dục công dân có 90 điểm 10, môn Lịch sử có 7 điểm 10, môn Hóa học có 1 điểm 10.

Môn ngoại ngữ điểm cao nhất là 9,8 điểm; môn Sinh học điểm cao nhất là 9,75 điểm; môn Ngữ văn, môn Vật lý, môn Địa lý có điểm cao nhất là 9,5 điểm; 7 bài thi bị điểm liệt (dưới 1 điểm).

Qua thống kê, bài thi tự luận môn Ngữ văn năm nay điểm thi được đánh giá khá tốt, không có thí sinh bị điểm liệt, phổ điểm trung bình là 6,62 điểm, cao hơn kỳ thi năm trước 0,55 điểm. Đối với các môn thi trắc nghiệm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, ngoại ngữ, Giáo dục công dân, điểm thi có tăng.

Sở cũng lưu ý, khi có điểm thi thí sinh được quyền xin phúc khảo bài thi, gửi đơn phúc khảo trực tiếp tại nơi thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 18 đến hết 27/7. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn, trong thời gian quy định trên hệ thống của Bộ GD&ĐT đến hết ngày 30/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ đối chiếu giữa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với điểm ghi học bạ năm học lớp 12 của học sinh để công nhận kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 trước ngày 20/7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, toàn tỉnh Hậu Giang có 6.953 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 6.601 thí sinh hệ THPT và hệ giáo dục thường xuyên và 352 thí sinh tự do.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.