Harry Kane phá kỷ lục tồn tại suốt 53 năm ở Tottenham

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền đạo Harry Kane phá kỷ lục ghi bàn vốn đã tồn tại trong suốt 53 năm qua ở đội bóng Tottenham.

Harry Kane phá kỷ lục tồn tại suốt 53 năm ở Tottenham

Tottenham vừa đánh bại Man City 1-0 ở vòng 22 Ngoại hạng Anh hôm 6/2. Bàn thắng duy nhất được thủ quân tuyển Anh ghi ở phút 15 sau đường kiến tạo dọn cỗ của tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg.

Đây là bàn thắng thứ 267 của Harry Kane cho Tottenham, qua đó vươn lên trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất lịch sử đội bóng Bắc London.

Kane ghi bàn vào lưới Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Kane ghi bàn vào lưới Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Kane vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Tottenham với 267 bàn.

Kane vươn lên trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại cho Tottenham với 267 bàn.

Kỷ lục ghi bàn mọi thời đại cho Tottenham trước đó thuộc về cố huyền thoại Jimmy Greaves vốn đã xác lập từ 53 năm trước.

Càng ngọt ngào hơn khi làm tung lưới Man City cũng là bàn thắng thứ 200 của Harry Kane tại giải Ngoại hạng Anh. Thông số này của tiền đạo 29 tuổi vẫn còn kém cựu danh thủ Wayne Rooney với 208 bàn và Alan Shearer với 260 bàn.

“Thật khó để diễn tả thành lời. Tôi rất vui vì đã giúp Tottenham giành chiến thắng” - thủ quân tuyển Anh phát biểu sau trận thắng Man City: “Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, thi đấu với sự tập trung cao độ để giữ sạch lưới. Thật đặc biệt khi làm điều đó và chúng tôi muốn dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ”.

Chia sẻ về bàn thắng thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, Harry Kane thừa nhận: “Tôi vô cùng hạnh phúc, bởi trước đó điều này còn không có trong suy nghĩ của tôi. Tôi còn có thể thi đấu được vài năm nữa nên hy vọng sẽ ghi thêm được nhiều bàn thắng nữa” - chân sút 29 tuổi nói thêm.

Harry Kane cũng hết lời khen ngợi cố danh thủ Jimmy Greaves và nói rằng vượt qua kỷ lục ghi bàn của ông là khoảnh khắc tuyệt vời.

Cố huyền thoại Jimmy Greaves giữ kỷ lục trước đó với 266 bàn cho câu lạc bộ Bắc London.

Cố huyền thoại Jimmy Greaves giữ kỷ lục trước đó với 266 bàn cho câu lạc bộ Bắc London.

Bất chấp những giải thưởng cá nhân, Kane vẫn chưa được nếm trải danh hiệu với Tottenham. Anh sắp bước vào năm cuối cùng của hợp đồng ở Bắc London.

Tuy nhiên, lúc này Harry Kane từ chối nói chuyện về tương lai: “Tôi đang tập trung cho mùa giải này. Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình trên sân cỏ. Còn một chặng đường dài phía trước, rất nhiều thứ để phấn đấu như Champions League, FA Cup và đó là điều tôi tập trung vào”.

Pha lập công duy nhất của Harry Kane giúp Tottenham có được 39 điểm, chỉ kém 1 điểm so với đội đứng thứ 4 là Newcastle và cũng chỉ kém 3 điểm so với đội đứng thứ ba là Man Utd.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.