Tối 24/4, tại khu vực trung tâm phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, lễ hội văn hóa dân gian đường phố với chủ đề “Thanh âm nguồn cội” đã diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thưởng thức.
Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của hơn 1.500 nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ 18 đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Các đoàn đã tham gia diễu hành, trình diễn trên các tuyến phố chính, tạo nên không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ.
Thông qua các xe mô hình, hoạt động diễn xướng dân gian và trình diễn nghệ thuật, lễ hội đã tái hiện sinh động đời sống, phong tục, tín ngưỡng của cư dân thời Hùng Vương. Nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như hát Xoan, các nghi lễ truyền thống, hoạt động làng nghề… được đưa ra trình diễn ngay trên đường phố, mang đến trải nghiệm gần gũi cho công chúng.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện, chương trình còn tạo dựng một “không gian di sản sống”, nơi người dân và du khách có thể trực tiếp hòa mình vào các hoạt động văn hóa. Đây được xem là cách làm mới trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đáng chú ý, lễ hội kết hợp hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cùng cách dàn dựng công phu đã góp phần nâng tầm các tiết mục trình diễn, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa của vùng đất cội nguồn.
Trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2026, hoạt động này không chỉ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ – vùng đất Tổ linh thiêng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.
Lễ hội đường phố với quy mô lớn, nội dung phong phú đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và du khách, khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị di sản, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.