Việc Thiếu Tướng Ivan Popov, cựu Tư lệnh Tập đoàn quân hợp thành số 58 thuộc Quân khu phía Nam của Nga lại được phép ra chiến trường đã nhận được sự kỳ vọng rất lớn của giới chuyên gia quân sự Moscow, bởi ông được đánh giá là một viên tướng giỏi và có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.
Thậm chí, có chuyên gia quân sự ca ngợi rằng, Tướng là Ivan Popov chỉ huy giỏi đến mức “một nửa quân đội sẽ đăng ký vào đơn vị của ông”.
Bình luận về việc chấp thuận đơn kiến nghị chung của ông Popov và Bộ Quốc phòng Nga về việc đưa nhà lãnh đạo quân sự tài hoa này ra mặt trận, nhà báo quân sự Alexey Zhivov lưu ý rằng, ông sẽ chỉ huy một trong những cụm quân tấn công và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên gia.
“Tôi nghĩ rằng, một nửa quân nhân đang tại ngũ cũng như những người tình nguyện đang có kế hoạch ký hợp đồng sẽ muốn đăng ký tham gia nhóm quân mà Tướng Popov sẽ chỉ huy. Quân đội Nga luôn sẵn sàng đi theo một vị chỉ huy thực thụ đến cùng” - nhà báo Alexey Zhivov nói.
Được biết, vị cựu Tư lệnh Tập đoàn quân hợp thành số 58 bị Tòa án quân sự đồn trú số 235 vùng Tambov ra lệnh bắt giam vào ngày 17 tháng 5 năm 2024 với cáo buộc “gian lận” trong công tác lãnh đạo việc xây dựng tuyến phòng thủ tại “Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” ở Zaporizhzhya (Zaporozhye).
Không có thông báo nào từ Bộ Quốc phòng Nga hoặc các cơ quan thực thi pháp luật của Nga về vụ bắt giữ vị Tư lệnh Tập đoàn quân 58. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, tòa án quân sự số 235 đã cho phép Popov chấp hành lệnh tạm giam trước khi xét xử tại nhà.
Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, việc Tướng Ivan Popov bị bắt giữ là do những mâu thuẫn và chỉ trích của ông nhằm vào 2 quan chức cao cấp nhất của Bộ Quốc phòng Nga lúc đó là Bộ trưởng Sergei Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov.
Theo một đoạn tin nhắn thoại được cho là của ông Popov gửi cho binh sĩ, viên tướng này phàn nàn lên cấp chỉ huy về công tác luân chuyển các đơn vị và việc thiếu sự hỗ trợ trên chiến trường.
Popov gián tiếp cáo buộc Gerasimov và ông Sergei Shoigu không cung cấp đủ hỗ trợ và đặt ra câu hỏi về việc “thiếu hỏa lực phản pháo, không có radar pháo binh, dẫn đến số lượng lớn binh sĩ tử vong và bị thương do pháo binh địch”.
Bình luận về sự kiện này, Cựu chủ tịch quốc hội Novorossiya là ông Oleg Tsarev, cũng đồng ý với quan điểm của nhà báo Alexey Zhivov rằng, việc tướng Ivan Popov trở lại chiến trường là “sự tăng cường nghiêm túc cho Lực lượng Vũ trang Nga, giúp quân Nga mạnh mẽ hơn trên chiến trường”.
Theo ông, người đứng đầu chính quyền Crimea là ông Sergei Aksenov, đã đóng vai trò chính trong việc Tướng Ivan Popov cuối cùng cũng được trở lại chiến trường.
Ông Aksenov đã tham gia tích cực vào việc bảo vệ khu vực Zaporizhzhya và Kherson, khi là người lãnh đạo công tác chi viện của Crimea cho các khu vực này, từ đó, ông biết rõ tình hình thực tế và hiểu được công lao của Tướng Ivan Popov trong việc giữ vững mặt trận Zaporizhzhya trước cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine hồi tháng 6/2023.
Sau khi trao đổi với vị lãnh đạo Crimea, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh giải quyết vấn đề này trong vòng một tuần và sau một văn bản đề nghị đình chỉ các thủ tục tố tụng và thay đổi biện pháp phòng ngừa liên quan đến vụ án, quyết định đưa tướng Ivan Popov trở lại chiến trường đã được ban hành.