Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng:

Hành trình một học hiệu 'Nhân văn - Sáng tạo - Thích ứng'

GD&TĐ - Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt - 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Đây không chỉ là dịp để những ai từng gắn bó với mái trường cùng nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời khắc khơi dậy niềm tự hào về những giá trị bền vững đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Từ giảng đường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, các thế hệ sinh viên mang theo không chỉ là kiến thức, mà còn là khát khao dám thay đổi, dám dấn thân và cống hiến.

Tự hào quá khứ, vững bước tương lai

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, trên mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng “trung dũng kiên cường”, những tiết học ngoại ngữ đầu tiên được khởi nguồn từ Tổ Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng. Mười năm sau, khi đất nước vừa hồi sinh vừa đối mặt muôn vàn khó khăn, yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực ngoại ngữ đã mở ra bước ngoặt mới. Ngày 11/4/1985, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quyết định số 395B/QĐ thành lập Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Văn Long thay mặt Tập thể lãnh đạo phát biểu tri ân nhân dịp kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhà trường luôn xác định “cán bộ là gốc của công việc”, “cán bộ nào phong trào nấy”. Nhờ sự vun đắp của nhiều thế hệ, đến nay đội ngũ cán bộ, viên chức đã đạt 325 người, trong đó 27% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Phần lớn giảng viên được đào tạo sau đại học ở nước ngoài hoặc tu nghiệp, bồi dưỡng tại các cơ sở uy tín trên thế giới. Đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao, đồng thời được Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ, nhờ vậy Nhà trường trở thành đơn vị triển khai nhiều công việc quan trọng của Chính phủ.

Là một trong ba trường đại học chuyên ngữ của cả nước, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng được Bộ Giáo dục & Đào tạo tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ trọng yếu trong Đề án dạy và học ngoại ngữ. Trường là đơn vị nòng cốt bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm và khảo thí cho khoảng 5.000 giảng viên, giáo viên, cán bộ các cơ quan ban ngành địa phương và đang khởi động để đón đầu chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Hiện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh và đào tạo 17 ngành bậc đại học với 29 chuyên ngành, 06 ngành thạc sĩ và 3 ngành tiến sĩ, quy mô gần 8.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Các chương trình đào tạo được định kỳ rà soát, tăng cường tính linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.

Hằng năm, công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu với điểm chuẩn cao, khẳng định sức hút của trường trong khối ngành khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên không chỉ gặt hái nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế về hùng biện, Olympic ngoại ngữ, mô phỏng hội nghị quốc tế, mà còn tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp với thành tích nổi bật như Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy.

truong-dh-ngoai-ngu-da-nang-40-nam.jpg
Trao giải thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao tại các cuộc thi sắc đẹp, hùng biện, Olympic, tài năng, ... ở cấp quốc gia và quốc tế.

Nhà trường từng bước khẳng định vị thế đơn vị có năng lực tổ chức các sự kiện khoa học tầm vóc quốc tế. Các hội thảo như GloCALL, VietTESOL, AsiaCALL, SEAAIR… trở thành diễn đàn học thuật uy tín, quy tụ hàng trăm chuyên gia, giảng viên, nhà nghiên cứu từ nhiều quốc gia, tạo không gian giao lưu đa chiều, thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, liên văn hóa và bắt nhịp xu thế toàn cầu hóa giáo dục.

Bệ phóng cho những công dân toàn cầu

Hợp tác quốc tế được Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng xác định là trụ cột chiến lược cho phát triển bền vững, góp phần khẳng định vai trò trung tâm học thuật quốc tế của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhà trường đã ký kết với nhiều trường đại học, tổ chức giáo dục ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh, Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Bỉ, Australia, Kazakhstan, Cộng Hòa Séc, Hungary, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Indonesia, Malaysia,… đồng thời liên kết với các tổ chức khảo thí quốc tế về tiếng Anh, Nhật, Trung, Pháp, Hàn… Hiện có hai chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ với Đại học Victoria of Wellington (New Zealand) và Trường Cao học Anh ngữ Quốc tế Hàn Quốc. Các hoạt động hợp tác đa dạng và thiết thực: Đào tạo liên kết, trao đổi giảng viên, sinh viên, hội thảo quốc tế, dự án nghiên cứu, học bổng và giao lưu văn hóa, thể hiện tư duy hội nhập bản lĩnh, chủ động.

truong-dai-hoc-ngoai-ngu-da-nang-40-nam.jpg
Các hoạt động giao lưu học thuật và văn hóa của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Nhiều sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng không ngừng khẳng định năng lực học thuật và bản lĩnh hội nhập trên trường quốc tế thông qua việc chinh phục nhiều học bổng danh giá như: Học bổng của Đại học Oxford, học bổng Fulbright (Hoa Kỳ), học bổng chính phủ Thái Lan, học bổng ASEAN và nhiều chương trình trao đổi quốc tế với các đối tác như Úc, Pháp, Trung Quốc,… Môi trường giáo dục đại học, vì vậy, không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà là hành trình khơi dậy tư duy, hun đúc bản lĩnh và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Nhà trường không ngừng đổi mới mô hình đào tạo, xây dựng hệ sinh thái học thuật năng động, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Những đóng góp ấy khẳng định vị thế chuyên môn vững chắc, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

truong-dai-hoc-ngoai-ngu-40-nam.jpg
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trao bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học.

Tại mái trường này, tri thức không chỉ được tìm thấy trong sách vở, mà còn qua từng giờ học, mỗi đề tài nghiên cứu, các cuộc tranh biện đầy nhiệt huyết. Sinh viên không chỉ học để biết, mà học để hiểu, để làm, và để phụng sự cộng đồng. Chính nơi đây, các em được rèn luyện để "nghĩ" độc lập, "nói" bằng trái tim đa văn hóa, "nghe" bằng tư duy toàn cầu, và "cảm nhận" thế giới bằng trí tuệ nhân văn.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng luôn khẳng định vai trò tiên phong trong phụng sự xã hội và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

“Là một trong 3 trường đại học chuyên ngữ của cả nước, chúng tôi xem giáo dục đại học là chìa khóa mở lối cho thế hệ công dân toàn cầu - những con người không chỉ vững kiến thức, mà còn giàu tư duy, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng, năng lực nghiên cứu và tinh thần học thuật chính là động lực bền vững cho đổi mới sáng tạo, không chỉ trong giảng đường mà cả đời sống, nơi tri thức được chuyển hóa thành triết lý sống nhân văn, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng cao trong thời kỳ của thế giới phẳng và toàn cầu hoá”, PGS.TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng khẳng định.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng là một trong 5 trường đầu tiên của cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo và được công nhận lại ở chu kỳ 2 (2022). Nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA (CTĐT trình độ đại học các ngành Ngôn ngữ Anh (2019), Quốc tế học (2019), Sư phạm tiếng Anh (2021) và Đông phương học (2022)) và theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTĐT trình độ đại học các ngành Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và các chương trình đào tạo chất lượng cao).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine nã đạn cối về phía lực lượng Nga.

Sẵn sàng đóng băng tiền tuyến

GD&TĐ - Ukraine đã sẵn sàng chấm dứt thù địch với Nga dọc theo đường tiếp xúc hiện tại, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết.