"Hành trình bình yên" trong ngày 8/3 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GD&TĐ - Ngày 8/3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tọa đàm chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2022) với chủ đề “ICTU - Hành trình bình yên”.

Tọa đàm ICTU – “Hành trình bình yên” được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tọa đàm ICTU – “Hành trình bình yên” được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự chương trình có PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường; TS Vũ Đức Thái - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường; TS Đỗ Đình Cường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Trịnh Thúy Hà - Trưởng ban nữ công Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ThS Nguyễn Thị Hiếu, Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cho cán bộ, giảng viên nhân ngày 8/3.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa cho cán bộ, giảng viên nhân ngày 8/3.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Công đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổ chức chương trình toạ đàm với chủ đề “ICTU - Hành trình bình yên” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phùng Trung Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã thay mặt tập thể lãnh đạo Nhà trường gửi lời chúc mừng tới toàn thể nữ cán bộ, giảng viên, các em sinh viên nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

PGS.TS Phùng Trung Nghĩa khẳng định, trong năm vừa qua tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường phải đối mặt với không ít khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn đó, nữ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn gương mẫu, chủ động, năng động đi đầu trong các hoạt động, đặc biệt là những hoạt động khó như công tác nghiên cứu,  phát triển đề tài khoa học công nghệ, phát triển đội ngũ…

Trong thời gian tới, Nhà trường rất mong muốn tập thể nữ cán bộ, giảng viên sẽ tiếp tục phát huy phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua dạy tốt – nghiên cứu khoa học tốt – phục vụ tốt… Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay, mong rằng nữ cán bộ giảng viên nhà trường sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết tập thể cán bộ viên chức nhà trường xích lại gần nhau hơn.

ThS Bác sỹ Nguyễn Thị Hiếu - Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại tọa đàm.

ThS Bác sỹ Nguyễn Thị Hiếu - Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ tại tọa đàm.

Tại chương trình, với mong muốn hỗ trợ và tư vấn cho cán bộ, giảng viên đặc biệt là giúp nữ cán bộ giảng viên vượt qua khoảng thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng hoà nhập với trạng thái bình thường mới. ThS Bác sỹ Nguyễn Thị Hiếu - Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi, cung cấp nhiều kiến thức cơ bản, hướng dẫn nữ cán bộ, giảng viên một số phương pháp hỗ trợ nâng cao sức khoẻ và cách chăm sóc bệnh nhân F0, F1 trong gia đình, đặc biệt là cách chăm sóc các bé trong độ tuổi đến trường chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân vùng DTTS đã chủ động sử dụng các tiện ích số nâng cao tri thức, phát triển kinh tế. Ảnh BQN

Thu hẹp khoảng cách số ở vùng dân tộc thiểu số để phát triển bền vững từ cơ sở

GD&TĐ - Xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tạo ra những chuyển biến rõ nét trong giảm nghèo.

Học sinh sử dụng máy tính trong một số bộ môn liên quan đến hình ảnh, mô hình đa chiều. Ảnh: Tiểu học Trần Quốc Toản, Hạ Long.

Chuyển đổi số giáo dục Quảng Ninh cao chất lượng giáo dục và góp phần giảm nghèo bền vững

GD&TĐ - Ngành giáo dục Quảng Ninh đang cho thấy quyết tâm chuyển từ “ứng dụng công nghệ” sang “vận hành giáo dục trên nền tảng số”, hướng tới xây dựng môi trường học tập thông minh, linh hoạt và hội nhập. Hướng đi này giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và góp phần giảm nghèo bền vững.

Nguồn tín dụng ưu đãi giúp người dân ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sinh kế ở Hưng Yên. BHY

Hưng Yên đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo đến năm 2035

GD&TĐ - Trong lộ trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, Hưng Yên đang đẩy mạnh truyền thông, củng cố hạ tầng thông tin, sách hỗ trợ để người dân tiếp cận được cơ hội và tự vươn lên một cách bền vững. Tỉnh phấn đấu đến 2035 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập, giảm mạnh nghèo đa chiều.

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

VietinBank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng kinh doanh từ 5,1%/năm

GD&TĐ - Trước thềm Tết Nguyên Đán, khi nhu cầu bổ sung vốn để nhập hàng, mở rộng kinh doanh và chuẩn bị cho mùa cao điểm mua sắm gia tăng mạnh, VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”. Chương trình nhằm đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn đầu năm mới, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, giảm áp lực chi phí tài chính, giúp hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ, sẵn sàng bứt tốc đón Tết.