Hành động sớm ứng phó thiên tai để giảm thiểu thiệt hại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị trong Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023".

Khi xảy ra thiên tai, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng hành động theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại.
Khi xảy ra thiên tai, các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng hành động theo phương châm “4 tại chỗ” để giảm thiểu thiệt hại.

Ngày 20/5, tại xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Thanh Hóa), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai (15/5-22/5)".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay với chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai.

Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai.

Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, mỗi người dân, cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai. Việc triển khai hành động sớm trong ứng phó trước thiên tai sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Từ đó, chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở phải luôn chuẩn bị sẵn sàng hành động theo phương châm “4 tại chỗ” để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, sau lễ phát động, các sở, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang… cần tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, thu hút được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị giới thiệu các hoạt động phòng chống, ứng phó với thiên tai đã diễn ra thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị giới thiệu các hoạt động phòng chống, ứng phó với thiên tai đã diễn ra thời gian qua.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng của cộng đồng; chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống thiên tai theo từng giai đoạn và hàng năm; chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng theo phương án, kế hoạch đã xây dựng.

Bên cạnh đó, cần đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng; kịp thời sửa chữa, củng cố, nâng cấp hệ thống đê điều, kè sông, kè biển, đập, nhà cộng đồng… đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai;...

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ NN&PTNT) cho biết: Năm nay, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia được lựa chọn là “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Hành động sớm chính là các hoạt động trong giai đoạn phòng ngừa, ứng phó trước thiên tai mà các cơ quan trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai đã và đang triển khai.

Trong công tác quản lý rủi ro thiên tai, hành động sớm bao gồm việc giảm thiểu các tác động của thiên tai đến các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai thông qua việc tiếp cận với các nguồn lực tài chính cho hành động sớm.

Diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ trên sông.

Diễn tập phòng chống thiên tai, cứu hộ trên sông.

Để nâng cao năng lực ứng phó hành động thực tế cho người dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị cùng với các lực lượng xã Triệu Độ, người dân tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu với nhiều nội dung, như: chằng chống nhà cửa, sơ tán dân và di dời gia súc, cứu hộ cứu nạn trên sông và sơ cấp cứu.

Trao tặng trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai.

Trao tặng trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai.

Nhân dịp này, đại diện các tổ chức, đơn vị đã trao tặng các trang thiết bị, tiền xây dựng các trại sơ tán gia súc với trị giá 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, trao tặng các trang thiết bị cảnh báo sớm, gồm: máy phát điện, thang rút nhôm, thuyền và động cơ, cưa máy, loa di động cho công tác truyền thống cho 6 cộng đồng địa bàn dự án thuộc 6 xã để hỗ trợ tăng cường năng lực phòng chống thiên tai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.