Hàng trăm viên sỏi trong túi mật

GD&TĐ - Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bệnh nhân nữ, 54 tuổi.

Hàng trăm viên sỏi lấp đầy túi mật người phụ nữ. Ảnh: BVCC
Hàng trăm viên sỏi lấp đầy túi mật người phụ nữ. Ảnh: BVCC

Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bệnh nhân nữ, 54 tuổi, trú tại xã Minh Tân (Cẩm Khê, Phú Thọ).

Túi mật được lấy ra có chứa hàng trăm viên sỏi lớn nhỏ màu vàng. Đây là ca phẫu thuật có số lượng sỏi nhiều nhất được thực hiện tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê.

Theo bác sĩ Hà Quốc Toản, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, bệnh nhân có tiền sử sỏi túi mật nhiều năm. Bệnh nhân được điều trị viêm túi mật nhiều lần và có chỉ định cắt túi mật.

Tuy nhiên, bệnh nhân chưa sắp xếp được thời gian để phẫu thuật. 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân sốt nóng, đau tức vùng hạ sườn phải nên nhập viện điều trị. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt túi mật để loại bỏ nguyên nhân gây viêm.

Theo các bác sĩ, sỏi túi mật làm tắc nghẽn con đường vận chuyển dịch mật tự nhiên, có thể dẫn đến nhiều biến chứng đáng lo ngại cho sức khỏe, điển hình như viêm túi mật, ung thư túi mật…

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định điều trị bằng phương pháp nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật. Vấn đề quan trọng là người bệnh cần đi khám sớm khi nhận thấy triệu chứng bất thường, để được chẩn đoán kịp thời, tránh biến chứng nghiêm trọng về sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.