Cứu sống cụ bà 91 tuổi ở Ninh Bình vừa bị sỏi túi mật phức tạp

GD&TĐ - Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cụ bà 91 tuổi, ở Ninh Bình bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật và sỏi ống mật chủ.

Ảnh: Bệnh viện E.
Ảnh: Bệnh viện E.

Ngày 28/5, thông tin từ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công cụ bà 91 tuổi, ở Ninh Bình bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật và sỏi ống mật chủ. 

Các bác sĩ đánh giá, đây là phẫu thuật lớn trên bệnh nhân lớn tuổi, vừa bị sỏi túi mật, vừa sỏi ống mật chủ lại có nhiều bệnh lý nền…, đòi hỏi các bác sĩ giỏi chuyên môn, trang thiết bị hiện đại mới thực hiện thành công.

PGS. TS Đỗ Trường Sơn và TS.Bs Đặng Quốc Ái – Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện ca mổ này cho biết, cách đây 3 ngày, bệnh nhân đau nhiều hạ sườn phải kèm sốt, ăn uống kém.

Bệnh nhân đã đi khám ở bệnh viện khác và được chỉ định mổ nhưng vì lo lắng tuổi cao, nên lần lữa không phẫu thuật. Tuy nhiên, các cơn đau tăng dần lên, sốt kéo dài, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện E trong tình trạng cấp cứu.

Ngay lập tức các bác sĩ cho bệnh nhân tiến hành các xét nghiệm, chiếu chụp cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do sỏi kẹt cổ túi mật và sỏi ống mật chủ cần được mổ cấp cứu. 

Do tình trạng bệnh nhân lớn tuổi, diễn biến bệnh nặng nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn, quyết định lựa chọn phương pháp điều trị tối ưu nhất là phẫu thuật nội soi cắt túi mật mở ống mật chủ lấy sỏi kết hợp nội soi đường mật tán sỏi và dẫn lưu Kehr.

PGS Sơn chia sẻ, người bệnh càng lớn tuổi, thể trạng kém, nhiều bệnh lý nền… thì nguy cơ gặp tác dụng phụ trong và sau khi phẫu thuật càng cao. Do vậy, để cuộc mổ thành công và bảo vệ sự an toàn của người bệnh, các bác sĩ gây mê hồi sức phải đặc biệt thận trọng khi lựa chọn phương pháp gây mê cũng như theo dõi sát sao người bệnh. 

Sau 3 ngày bệnh nhân đã tự vận động, ăn uống bình thường và hoàn toàn hồi phục sau 7 -8 ngày, có thể xuất viện.

Theo TS - BS Ái, do bệnh nhân được đặt dẫn lưu Kehr nên các bác sĩ sẽ tiến hành chụp đường mật qua Kehr để đánh giá tình trạng của đường mật đã sạch sỏi hay tắc nghẽn phía bên dưới thì mới cho rút ống dẫn lưu sau 2 tuần phẫu thuật.

Trong trường hợp chưa đánh giá được mà đã rút sớm quá, bệnh nhân sẽ có nguy cơ dò dịch mật vào ổ bụng, đặc biệt với người lớn tuổi rất nguy hiểm.

Các Bác sĩ khuyến cáo, biến chứng thường gặp nhất của sỏi túi mật là viêm túi mật cấp, gây hoại tử và thủng túi mật, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Các biến chứng khác gồm viêm túi mật mạn, sỏi rơi xuống ống mật chủ gây viêm tắc đường mật, viêm tụy cấp...

Vì vậy, người bệnh bị sỏi túi mật nên chủ động phẫu thuật nội soi để điều trị chứ không chờ đến khi có biến chứng mới điều trị như cụ bà 91 tuổi trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.